IEA sẽ tham vấn các chính phủ châu Á và châu Âu về việc xả thêm dầu dự trữ

Trong phát biểu vào ngày 23/3 trước báo giới tại Australia, điểm dừng chân đầu tiên chuyến công du toàn cầu, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho biết, cơ quan này sẽ tham vấn với các chính phủ ở châu Á và châu Âu về việc giải phóng thêm lượng dầu dự trữ "nếu cần thiết" do xung đột tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Các bể chứa tại công ty lọc dầu GS Caltex ở Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: CGTN/TTXVN

Theo ông Birol, IEA sẽ theo dõi các điều kiện, phân tích, đánh giá thị trường và thảo luận với các quốc gia thành viên về việc xả thêm dầu từ kho dự trữ. Sẽ không có một mức giá dầu cụ thể nào được đặt ra làm điều kiện cho việc kích hoạt đợt xả kho tiếp theo. Động thái giải phóng kho dự trữ được cho là sẽ góp phần trấn an thị trường, giảm bớt áp lực với nền kinh tế, nhưng không phải là giải pháp.

Người đứng đầu IEA bắt đầu chuyến công du toàn cầu tại Canberra, Australia trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương có nguy cơ chịu tác động lớn nhất trong cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại, do phụ thuộc vào dầu mỏ và các sản phẩm thiết yếu khác như phân bón và khí heli được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Ông Birol mô tả cuộc khủng hoảng hiện nay là "rất nghiêm trọng", thậm chí hơn cả hai cú sốc dầu mỏ những năm 1970 và tác động của xung đột Nga - Ukraine. Chiến sự tại Trung Đông đã khiến nguồn cung toàn cầu mất khoảng 11 triệu thùng dầu mỗi ngày và giải pháp quan trọng nhất lúc này được cho là mở lại eo biển Hormuz.

Theo ông Birol, việc xả kho dự trữ chỉ là một phần trong các giải pháp mà IEA có thể thực hiện. Tuần trước, cơ quan này cũng đưa ra 10 khuyến cáo với các quốc gia, doanh nghiệp, người dân để ứng phó với tình hình hiện tại, trong đó có làm việc từ xa, hạn chế đi máy bay hay giảm tốc độ chạy xe. Tuy nhiên, mỗi quốc gia cần tự quyết định cách thức phù hợp để tiết kiệm năng lượng.

Hôm 11/3, các quốc gia thành viên IEA đã nhất trí giải phóng lượng dầu kỷ lục 400 triệu thùng để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Trung Đông.

Lê Minh/TTXVN - tổng hợp

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.