IEA: Nhu cầu dầu thế giới sẽ giảm kỷ lục trong năm 2020 do dịch COVID-19

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 15/4 cho biết, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm kỷ lục trong năm 2020 do các biện pháp phong tỏa ở nhiều quốc gia nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong báo cáo hàng tháng công bố ngày 15/4, IEA cho biết nhu cầu dầu thế giới trong năm 2020 sẽ giảm 9,3 triệu thùng/ngày và riêng trong tháng 4/2020 giảm 29 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2019 xuống mức thấp nhất kể từ năm 1995.

Tuy vậy, theo IEA, các biện pháp đã được thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới và giảm nguồn cung dầu sẽ dẫn tới sự hồi phục “dần dần” trong nửa cuối năm 2020.

Chú thích ảnh
Một cơ sở khai thác dầu của Iran ở đảo Khark, ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 14/4 cảnh báo dịch COVID-19 đang đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ năm 1930 với dự kiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới sẽ giảm 3% năm 2020. IMF cho rằng kinh tế thế giới có thể hồi phục mạnh mẽ trong năm 2021 với mức tăng trưởng 5,8% mặc dù khuyến cáo trong bối cảnh có quá nhiều bất ổn hiện nay thì bất kỳ dự đoán nào cũng chỉ là ước tính ban đầu.

Cùng chung nhận định trên, IEA cho biết kinh tế thế giới đang đứng trước sức ép chưa từng có kể từ sau Đại suy thoái hồi thập niên 1930 và cảnh báo rằng cho dù các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ vào cuối năm 2020 thì việc nhu cầu dầu giảm 9,3 triệu thùng/ngày sẽ “xóa bỏ thành quả của gần một thập niên tăng trưởng”.

Theo IEA, giới chức các nước đã có những biện pháp ứng phó mạnh mẽ, khởi động những chương trình kích thích kinh tế quy mô lớn trị giá nhiều nghìn tỷ USD để đưa nền kinh tế vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay.

IEA đã hối thúc các nước sản xuất dầu và những quốc gia tiêu thụ dầu sẽ cùng bàn thảo tại diễn đàn của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) để tìm cách giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi của cuộc khủng hoảng hiện nay đối với sự ổn định của thị trường dầu thế giới.

Các nước G20 đã nhất trí ủng hộ thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, còn gọi là OPEC+, có thể lên tới 20 triệu thùng/ngày theo nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

IEA nhận định, các hành động trên của OPEC+ và các nước G20 sẽ chưa thể giúp cân bằng lại thị trường dầu thế giới ngay lập tức song sẽ giảm bớt tình trạng dư cung dầu, qua đó hạn chế phần nào những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng hiện nay.

Riêng trong tháng 4/2020, IEA dự đoán nhu cầu dầu thế giới sẽ giảm 29 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2019. Sau đó, nhu cầu dầu thế giới sẽ giảm 26 triệu thùng/ngày trong tháng 5/2020 và 15 triệu thùng/ngày trong tháng 6/2020.

Trong khi đó, IEA dự đoán chi phí tài sản cố định của ngành công nghiệp dầu mỏ thế giới trong năm 2020 có thể giảm 32% xuống còn 335 tỷ USD, mức thấp nhất trong 13 năm qua.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.