IEA kêu gọi tăng gấp ba khoản đầu tư cho năng lượng sạch đến năm 2030

Các khoản đầu tư cho năng lượng tái tạo cần tăng gấp ba vào cuối thập kỷ này, nếu thế giới hy vọng có thể chống lại tình trạng biến đổi khí hậu một cách hiệu quả và kiểm soát thị trường năng lượng vốn không ổn định. Đó là nhận định được Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đưa ra ngày 13/10.
Chú thích ảnh
Lắp đặt những tấm pin năng lượng mặt trời tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hồi đầu năm nay, cơ quan giám sát năng lượng có trụ sở tại Paris (Pháp) này đã công bố báo cáo Triển vọng Năng lượng thế giới thường niên để định hướng cho Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) dự kiến diễn ra tại Vương quốc Anh vào tháng 11 tới. IEA nêu rõ: "Thế giới đầu tư chưa đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai. Những chi tiêu liên quan công tác chuyển đổi đang tăng dần lên, nhưng vẫn chưa thể đủ để đáp ứng nhu cầu cũng đang ngày một càng tăng cao về các dịch vụ năng lượng bền vững. Các tín hiệu rõ ràng và sự chỉ đạo từ các nhà hoạch định chính sách là điều rất cần thiết".

IEA đánh giá COP26 là "bài kiểm tra đầu tiên về sự sẵn sàng của các quốc gia trong việc đưa ra những cam kết mới mẻ và tham vọng hơn theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ký kết năm 2015", đồng thời là một cơ hội để phát đi "tín hiệu không thể nhầm lẫn" nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sang năng lượng sạch trên toàn thế giới.

Trong những tuần gần đây, giá điện thế giới nói chung đã tăng lên mức kỷ lục, trong bối cảnh giá dầu và giá khí đốt tự nhiên đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua. Tình trạng thiếu hụt năng lượng đang "nhấn chìm" châu Á, châu Âu và Mỹ. Nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch cũng đang phục hồi khi các chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19.

IEA cảnh báo rằng những năng lượng tái tạo như năng lượng Mặt Trời, gió và thủy điện cùng năng lượng sinh học cần chiếm một tỷ trọng lớn hơn nữa trong sự phục hồi đầu tư vào năng lượng sau đại dịch COVID-19. Cơ quan này lưu ý rằng năng lượng tái tạo sẽ đóng góp hơn 2/3 công suất điện mới trong năm nay, tuy nhiên mức tăng đáng kể trong việc sử dụng than đá và dầu mỏ cũng sẽ làm gia tăng lượng khí thải CO2 gây ra biến đổi khí hậu. IEA nhấn mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng nhanh hơn sẽ bảo vệ tốt hơn cho người tiêu dùng trong tương lai.

Theo IEA, quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch tuy đã đạt tiến bộ, nhưng chưa đủ nhanh để thế giới có thể giới hạn tăng nhiệt độ Trái Đất ở mức dưới 2 độ C theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Đại dịch COVID-19 ban đầu đã làm giảm lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính do hoạt động kinh tế gián đoạn, song có lẽ dịch bệnh không đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Năng lượng tái tạo hiện là nguồn cung cấp điện lớn thứ hai cho thế giới, chiếm tỷ lệ 26% (vào năm 2019), sau than đá nhưng trên khí đốt tự nhiên và hạt nhân. Năng lượng gió và năng lượng Mặt Trời đều tăng với tỷ lệ hằng năm lần lượt đạt 22% và 36% do giá các loại năng lượng này giảm dần kể từ năm 1990. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong tiêu dùng cuối cùng (điện, nhiên liệu vận tải, sưởi ấm và hoạt động sản xuất tại nhà máy) vẫn không thay đổi. Theo dữ liệu thống kê, nguồn năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch chiếm 80,3% vào năm 2009 và đến năm 2019 vẫn ở mức 80,2% do tổng tiêu thụ năng lượng tăng khi dân số cũng như thu nhập ở châu Á tăng lên.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.