IEA hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới 

Ngày 11/7, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ của năm 2024 và 2025, trong bối cảnh nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang chững lại, với Trung Quốc - động lực chính cho tăng trưởng trong nhiều năm qua - cũng ghi nhận sự sụt giảm.
Chú thích ảnh
Giàn khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trong báo cáo hằng tháng về thị trường dầu mỏ, IEA, tổ chức có trụ sở tại Paris, cho biết nhu cầu dầu mỏ chỉ tăng 710.000 thùng/ngày trong quý II, mức tăng chậm nhất trong hơn một năm qua. IEA lưu ý tiêu thụ dầu mỏ tại Trung Quốc, vốn là động lực chính cho tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, đã giảm cả trong tháng 4 và tháng 5. Nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc trong quý II cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

IEA cho biết sự sụt giảm gần đây cho thấy sự suy yếu nội tại và một xu hướng chững lại rõ rệt trong ngành sản xuất. IEA đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc trong năm nay, theo đó giảm 0,2 triệu thùng/ngày xuống còn 17 triệu thùng/ngày. Mặc dù con số này sẽ tăng 0,5 triệu thùng/ngày so với năm 2023, nhưng vẫn kém xa mức tăng 1,5 triệu thùng/ngày của năm ngoái. 

Cũng theo IEA, việc trở lại trạng thái bình thường như thời trước đại dịch COVID-19 và tăng trưởng yếu cũng sẽ khiến tỷ trọng của Trung Quốc trong tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu giảm, từ khoảng 70% năm 2023 xuống còn 40% trong năm nay và năm 2025. Các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ và Brazil sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, trong khi mức tiêu thụ của các nền kinh tế phát triển trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ giảm.

IEA dự đoán lượng tiêu thụ dầu mỏ trên thế giới sẽ tăng trung bình chưa đến 1 triệu thùng/ngày trong năm 2024 và 2025, do tăng trưởng kinh tế trì trệ, hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn và xu hướng điện khí hóa các phương tiện giao thông sẽ kìm hãm nhu cầu. Cơ quan này đã hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2024 và năm 2025 lần lượt xuống còn 103,1 triệu thùng/ngày và 104 triệu thùng/ngày.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.