IDICO bán đấu giá thành công hơn 55,3 triệu cổ phần

Ngày 5/10, hơn 55,3 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 18.000 đồng/cổ phiếu của Tổng công ty IDICO đã được bán thành công với tổng giá trị gần 1,4 nghìn tỷ đồng.

Đây là phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

IDICO bán đấu giá thành công hơn 55,3 triệu cổ phần ảnh 1

IDICO được biết đến là nhà đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, công trình thủy điện, hạ tầng giao thông, đô thị...

Theo HOSE, hết thời gian đăng ký, có 656 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của IDICO, trong đó có 582 cá nhân trong nước, 25 tổ chức trong nước, 40 tổ chức và 9 cá nhân nước ngoài tham gia đăng ký đấu giá với tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua hơn 269,82 triệu cổ phần, gần gấp 5 lần lượng chào bán. Trong đó riêng 40 tổ chức nước ngoài đăng ký mua hơn 89 triệu cổ phần, gấp 1,6 lần lượng cổ phiếu chào bán và 25 tổ chức trong nước cũng đã đăng ký mua hơn 33,38 triệu cổ phần.

Theo đề án, sau cổ phần hóa, IDICO sẽ có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tương ứng 300 triệu cổ phần. Trong đó, Nhà nước nắm 108 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ; có 1,69 triệu cổ phần ưu đãi bán cho người lao động (chiếm 0,54% vốn điều lệ), còn 55,3 triệu cổ phần sẽ được bán đấu giá công khai (tỷ lệ 18, 44% vốn điều lệ) và chào bán 135 triệu cổ phần (45% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư chiến lược.

L.H/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.