IDC: Samsung đứng thứ hai trên thị trường thiết bị đeo của châu Âu

Báo cáo mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường International Data Corp. (IDC) cho hay Samsung Electronics Co. đã trở thành nhà phân phối thiết bị đeo lớn thứ hai tại châu Âu trong quý đầu của năm 2021, mặc dù thị phần của hãng này đã giảm trong bối cảnh đối thủ Apple Inc. mở rộng sự hiện diện của mình. 
Chú thích ảnh
Samsung giảm vị trí trên thị trường sản xuất đồng hồ thông minh. Ảnh: slashgear.com

Theo IDC, thị phần của Samsung tại thị trường châu Âu trong thời gian từ tháng 1-3/2021 ở mức 16,1%, giảm so với mức 16,8% trong cùng kỳ năm trước. “Gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc đã bán được 3,5 triệu sản phẩm mang trên người tại châu Âu trong quý I/2021, tăng 27,2% so với một năm trước.

Trong khi đó, đối thủ của Samsung là Apple đã gia tăng sự thống trị của mình tại thị trường châu Âu khi thị phần trong quý I/2021 tăng lên 35,6% so với mức 30% một năm trước, với 7,8 triệu thiết bị mang trên người được bán ra trong thời gian này, tăng 57,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xiaomi Corp. và Huawei Technologies Co. của Trung Quốc xếp ở vị trí thứ ba và thứ tư với thị phần lần lượt là 11,5% và 6,6%. Tổng cộng có khoảng 22 triệu thiết bị đeo được bán ra tại châu Âu trong ba tháng đầu năm 2021, trong đó có sản phẩm tai nghe là 11,7 triệu chiếc, còn đồng hồ thông minh là 6,9 triệu chiếc.

IDC dự báo thị trường thiết bị đeo tại châu Âu sẽ đạt mức 168,4 triệu chiếc trong năm 2025, với tỷ lệ tăng trưởng kép 12,9% trong giai đoạn năm 2020-2025.

Minh Hằng/TTXVN (Yonhap)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.