Iceland tiếp tục là quốc gia bình yên nhất thế giới

Theo báo cáo Chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2019, Iceland duy trì là đất nước hòa bình nhất, cùng với nhiều nước châu Âu khác chiếm các vị trí hàng đầu trong danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ hòa bình trên thế giới.
Chú thích ảnh
Người dân Iceland trước tòa nhà quốc hội. Ảnh: AP

Iceland đã giữ vững ngôi vị đứng đầu danh sách nói trên kể từ năm 2008, nhờ số vụ giết người giảm trong khi mức chi tiền cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tăng lên. Xếp ngay sau Iceland là New Zealand mặc dù các nhà nghiên cứu lưu ý đến vụ khủng bố tại hai thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch hồi tháng 3 vừa qua khiến 51 người thiệt mạng.

Báo cáo đánh giá New Zealand đã cải thiện nhiều khía cạnh khác và có “khả năng phục hồi nhanh” khi đối phó với những thảm họa. Một số nước châu Âu gồm Áo, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Đan Mạch cũng đứng trong top những quốc gia và vùng lãnh thổ yên bình nhất trên Trái Đất. Trong khi đó, Afghanistan hiện đứng cuối danh sách này, ngay sau Syria.

Báo cáo Chỉ số hòa bình toàn cầu lần thứ 13 do Viện Kinh tế và Hòa bình (có trụ sở tại Australia) lập ra, xếp hạng 163 quốc gia và vùng lãnh thổ độc lập dựa trên chỉ số hòa bình. Báo cáo đánh giá sự yên bình của các quốc gia và lãnh thổ theo những tiêu chí như mức chi tiêu quân sự, số người thiệt mạng do xung đột và khủng bố, thiệt hại kinh tế do bạo lực.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.