ICC: Lính đánh thuê, lính nước ngoài ở Libya có thể bị truy tố

Ngày 17/5, Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) Fatou Bensouda cảnh báo những người làm lính đánh thuê và những binh sĩ nước ngoài đang chiến đấu ở Libya có thể sẽ phải đối mặt với các hành động pháp lý, bất kể mang quốc tịch gì.
Chú thích ảnh
Lực lượng thuộc Chính phủ đoàn kết dân tộc GNA do LHQ bảo trợ trong cuộc xung đột với các tay súng đối lập thuộc Lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA) tại mặt trận Al-Ramla ở Tripoli. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp trực tuyến công khai về tình hình Libya của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), bà Bensouda nêu rõ văn phòng của ICC đã nhận được thông tin đáng lo ngại về hoạt động của lính đánh thuê và chiến binh nước ngoài ở Libya. Những tội ác do lực lượng này gây ra trên lãnh thổ Libya thuộc thẩm quyền của tòa án và sẽ bị đưa ra xét xử.

Cũng tại phiên họp, bà Bensouda kêu gọi chấm dứt sử dụng các trung tâm giam giữ chính thức và không chính thức ở Libya để phục vụ cho mục đích phạm tội như tra tấn, bạo lực tình dục, bạo lực giới tính và thậm chí cả giết người. Công tố viên của ICC nhấn mạnh Libya sẽ không thể có hòa bình lâu dài nếu không đảm bảo công lý và thực thi trách nhiệm giải trình.

Theo thống kê của LHQ, hiện ở Libya đang có hơn 20.000 lính đánh thuê và chiến binh nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Sudan, Chad. Trong khi đó, số người đang bị giam giữ tùy tiện ở 28 nhà tù chính thức của Libya là khoảng 8.850 người. Ngoài ra còn có 10.000 người khác, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đang bị nhốt trong các trung tâm giam giữ do các nhóm vũ trang điều hành.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.