IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân của Iran

Nhóm thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ đến Tehran để thị sát mỏ urani Saghand và nhà máy Ardakan theo thỏa thuận giám sát đạt được hồi tháng 11/2013 giữa AEOI và IAEA.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin ngày 4/5, nhóm thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ đến Tehran để thị sát một số cơ sở hạt nhân của Iran. 

IAEA thanh sát cơ sở hạt nhân của Iran ảnh 1Một cơ sở làm giàu urani ở Natanz, Iran. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, nhóm thanh sát viên quốc tế - do Phó Tổng Giám đốc IAEA Massimo Aparo dẫn đầu - sẽ gặp một số quan chức Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) trước khi đến tỉnh Yazd, cách thủ đô Tehran khoảng 450km, để thị sát mỏ urani Saghand và nhà máy Ardakan theo thỏa thuận giám sát đạt được hồi tháng 11/2013 giữa AEOI và IAEA. 


Người phát ngôn của AEOI Behrouz Kamalvandi cho biết việc thăm hai địa điểm trên là mục đích chính của chuyến thị sát hai ngày của nhóm thanh sát IAEA. Ông cho biết phái đoàn không được phép tới thăm cơ sở quân sự Parchin và mọi khả năng tiếp cận địa điểm này sẽ do Tehran thu xếp. Hiện các nước phương Tây nghi ngờ Iran sử dụng cơ sở quân sự Parchin làm nơi phát triển vũ khí hạt nhân, song Tehran bác bỏ cáo buộc trên.


Ông Kamalvandi cũng nhấn mạnh Iran không có kế hoạch biến lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak thành một cơ sở nước nhẹ, đồng thời tái khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ quyền được phát triển năng lượng hạt nhân. 


Sau khi Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức) đạt được thỏa thuận hạt nhân tạm thời tháng 11/2013, IAEA được giao nhiệm vụ giám sát Tehran thực thi thỏa thuận trên. Thỏa thuận tạm thời giữa hai bên dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25/5, hai ngày sau khi Iran và nhóm P5+1 bắt đầu đàm phán chính thức về một thỏa thuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Tehran.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.