IAEA phát hiện Iran làm giàu urani 27%

Trong một bản báo cáo về vấn đề hạt nhân của Iran, được tiết lộ vào ngày 25/5, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đã phát hiện tại cơ sở hạt nhân Fordow Iran, dấu vết của những hạt urani được làm giàu ở cấp độ 27%, cao hơn cấp 20% như nước này đã tuyên bố.

Trong một bản báo cáo về vấn đề hạt nhân của Iran, được tiết lộ vào ngày 25/5, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đã phát hiện tại cơ sở hạt nhân Fordow Iran, dấu vết của những hạt urani được làm giàu ở cấp độ 27%, cao hơn cấp 20% như nước này đã tuyên bố.

Thông tin trên được đưa ra trong bản báo cáo hàng quí của Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano, trong đó viết: "Kết quả phân các mẫu môi trường lấy tại FFEP (cơ sở Fordow) vào ngày 15/2 cho thấy sự có mặt của các hạt U-235 được làm giàu ở cấp độ 27%".

IAEA phát hiện Iran làm giàu urani 27% ảnh 1

Ảnh tư liệu: Một cơ sở được cho là nơi Iran làm giàu urani ở ngoại ô Qom ngày 26/9/2009. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, theo một nhà ngoại giao giấu tên ở Viên (Áo), mức làm giàu cao hơn như phát hiện trên được cho là "nằm trong phạm vi dao động" của hoạt động làm giàu thông thường tại cơ sở Fordow, và điều này không phải là một sự khác biệt lớn cũng như còn xa mới đạt tới nguyên liệu cấp độ vũ khí tiềm tàng.

Cơ sở Phođâu, được xây dựng gần thành phố Qom, cách thủ đô Têhêran 147 km về phía Nam, là một cơ sở hạt nhân ngầm của Iran và bị IAEA phát hiện vào tháng 9/2009. Trong khi Iran tuyên bố urani được làm giàu tại cơ sở này chỉ ở cấp 20% và được dùng để nạp nhiên liệu cho các nhà máy điện, thì Mỹ cùng các nước phương Tây nhiều lần yêu cầu phải đóng cửa cơ sở này vì nghi ngờ mục đích cuối cùng của Iran là sử dụng urani làm giàu cấp độ cao hơn để chế tạo bom hạt nhân.

Mỹ đã có phản ứng thận trọng trước tin Iran làm giàu urani ở cấp độ cao hơn. Ngày 25/5, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói: "Về những dấu vết làm giàu ở mức độ 27%, chúng tôi rõ ràng biết điều này". Tuy nhiên, trả lời khi được hỏi liệu Oasinhtơn có cảm thấy "quan ngại" về vấn đề này hay không, bà Nulan khẳng định Chính phủ Mỹ sẽ chờ thêm thông tin từ IAEA.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc cùng với Đức vừa kết thúc tại thủ đô Bátđa của Irắc mà không đạt được bước đột phá nào. Tuy nhiên, hai bên nhất trí sẽ gặp lại nhau trong hai ngày 18-19/6 tới tại thủ đô Mátxcơva của Nga và Nghị sỹ Mohammad Karamirad của Iran đã đánh giá vòng đám phán trên là "tích cực".

TTXVN/Tin tức 

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.