IAEA nỗ lực ngăn ngừa nguy cơ xảy ra 'sự cố hạt nhân' ở nhà máy Zaporizhzhia

Trang mạng Sputniknews.com dẫn lời Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 11/9 cho biết ông đang đàm phán thiết lập vành đai an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) ở miền Nam Ukraine, nơi liên tục hứng chịu những đợt bắn phá trong vài tuần qua.
Chú thích ảnh
(Hình ảnh vệ tinh công bố bởi Maxar Technologies ngày 29/8/2022): Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enerhodar, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Grossi chia sẻ: “Tôi vẫn vô cùng quan ngại về tình hình tại nhà máy, nơi vẫn ở trong tình trạng nguy hiểm chừng nào hoạt động bắn phá còn tiếp diễn. Để xử lý tình huống nguy hiểm này, những cuộc tham vấn đã được khởi động để giải quyết yêu cầu cấp bách về thiết lập khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia”.

Cùng ngày, đại diện chính quyền tỉnh Zaporizhzhia ở Ukraine, ông Vladimir Rogov, xác nhận 2 chuyên gia là thành viên phái đoàn thanh sát của IAEA đến ZNPP vẫn đang tiếp tục làm việc tại nhà máy điện hạt nhân này. 

Trước đó, IAEA hôm 6/9 đã kêu gọi thiết lập ngay “vùng an ninh và an toàn” xung quanh ZNPP nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra một số “sự cố hạt nhân” do các hành động quân sự.

Trong báo cáo kết quả của chuyến thanh sát ZNPP, IAEA đã liệt kê những hư hại tại nhiều khu vực trong nhà máy, đồng thời cho rằng cần cải thiện điều kiện làm việc của đội ngũ nhân viên người Ukraine tại cơ sở này để tránh “những lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện các quy định về an toàn hạt nhân”.

ZNPP là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và có tổng cộng 6 lò phản ứng. Thời gian gần đây, khu vực xung quanh nhà máy xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự. Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy, dẫn tới yêu cầu IAEA thanh sát cơ sở này.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thách thức an ninh mạng thời bùng nổ AI tại Nhật Bản

Thách thức an ninh mạng thời bùng nổ AI tại Nhật Bản

Tình trạng tội phạm mạng lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gia tăng tần suất và quy mô tấn công vào các doanh nghiệp, tổ chức tại Nhật Bản đang diễn biến hết sức phức tạp. Làn sóng tấn công công nghệ cao này không chỉ làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng mà còn gây ra nhiều vụ "thiệt hại thứ cấp" như chiếm đoạt và quy đổi trái phép điểm thưởng hội viên.