IAEA: Không có nguy cơ về phóng xạ tại cơ sở hạt nhân ở Kharkov (Ukraine)

Ngày 8/3, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết đã xảy ra các vụ pháo kích làm hư hại cơ sở hạt nhân tại thành phố Kharkov của Ukraine, song không gây ra "hậu quả liên quan phóng xạ".
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Energodar, Ukraine, bị trúng đạn pháo ngày 4/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo IAEA, nhà chức trách Ukraine thông báo về một số hư hại nhưng không làm thay đổi mức độ phóng xạ. Nguyên nhân là do lượng chất phóng xạ rất thấp tại khu vực này, cụ thể là dưới "mức tới hạn" - mức có thể xảy ra những chuyển biến quan trọng.

Cơ sở hạt nhân này thuộc Viện Vật lý và công nghệ Kharkov có nhiệm vụ nghiên cứu và sản xuất chất phóng xạ ứng dụng trong y học và công nghiệp.

Trước đó, hỏa hoạn đã bùng phát ở gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nằm ở Đông Nam Ukraine. Theo IAEA, đây là nhà máy hạt nhân có quy mô lớn nhất ở Ukraine nói riêng và ở châu Âu nói chung. Hiện các lực lượng quân sự Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.