IAEA: Iran tuân thủ mức giới hạn dự trữ nước nặng

Ngày 6/12, các thanh sát viên cơ quan giám sát nguyên tử Liên Hợp quốc (LHQ) xác nhận Iran đã xuất khẩu đủ lượng nước nặng theo các điều khoản trong thỏa thuận về chương trình hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) được ký kết hồi tháng 7/2015.
IAEA: Iran tuân thủ mức giới hạn dự trữ nước nặng ảnh 1

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh:EPA/TTXVN

Theo các thanh sát viên, dự trữ lượng nước nặng của Iran đã ở dưới mức 130 tấn theo điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực vào tháng 1/2016. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết "11 tấn nước nặng đã được chuyển đến đích".


Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Ali Akbar Salehi cho biết "11 tấn nước nặng được chuyển đến Oman và một bên khác sẵn sàng mua". Trước đó, trong báo cáo tháng trước, IAEA cho rằng Iran vượt quá 100 kg so với mức giới hạn dự trữ nước nặng 130 tấn được quy định trong thỏa thuận với Nhóm P5+1.


Nước nặng là thành tố chủ chốt trong một số lò phản ứng hạt nhân, được dùng làm chất điều hòa để làm chậm những nơtron phóng thích do sự phân hạch hạt nhân dây chuyền. Các lò phản ứng nước nặng thường được dùng để sản xuất và tách chiết ra các pluton được dùng trong chế tạo vũ khí hạt nhân.


Theo thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1, các lệnh trừng phạt do Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và LHQ áp đặt sẽ được dỡ bỏ, đổi lại Iran phải đồng ý hạn chế dài hạn chương trình hạt nhân mà phương Tây nghi ngờ nhằm chế tạo bom hạt nhân và phát triển vì mục đích dân sự. Tháng trước, IAEA cũng đã xác nhận Iran tôn trọng các điều khoản theo thỏa thuận này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.