IAAF ngừng phê duyệt thay đổi quốc tịch để lập hệ thống mới

Liên đoàn điền kinh thế giới IAAF đột ngột cho chấm dứt việc thay đổi quốc tịch của các VĐV do lo ngại hệ thống mở này đang bị lạm dụng và các nguyên tắc mới cần được xây dựng để thay thế.
IAAF ngừng phê duyệt thay đổi quốc tịch để lập hệ thống mới ảnh 1

Ảnh: Ông Sebastian Coe (trái), chủ tịch IAAF trao đổi cùng ông Rune Andersen, lãnh đạo đoàn IAAF Nga tại buổi họp. Ảnh: Reuters

Theo Chủ tịch Liên đoàn IAAF Sebastian Coe, một hệ thống xét duyệt mới sẽ được công bố vào cuối năm nay. Những điều luật cũ về thay đổi quốc tịch sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau buổi họp của Hội đồng IAAF diễn ra vào sáng nay (7/2).

“Việc một số lượng lớn các VĐV thay đổi quốc tịch quá thường xuyên, đặc biệt là các VĐV từ châu Phi là minh chứng rõ ràng cho thấy các nguyên tắc cũ đã không còn phù hợp” - ông Coe phát biểu.

“Điền kinh là môn thể thao thi đấu theo đội tuyển quốc  gia và dễ bị ảnh hưởng. Các nguyên tắc không đưa ra được những bảo hộ cần thiết cho từng VĐV, nó quả mở và bị lạm dụng. Nhiều liên đoàn thường  nhận các bản báo cáo là VĐV nào có thể bán được.”

Quyết định tạm dừng của IAAF không ảnh hưởng tới 15 lệnh chấp thuận cho phép đổi quốc tịch mà IAAF đã phê duyệt trước đó.

Không giống như các môn thể thao khác như bóng đá, điền kinh cho phép các VĐV được thay đổi sang quốc tịch khác ngay cả khi họ đã đại diện cho một quốc gia thi đấu ở các giải đấu tầm thế giới.

Nhiều VĐV giành huy chương đã thay đổi quốc tịch ngay trước thềm Olympic Rio de Janeiro hồi năm ngoái.

Ông Hamad Kalkaba Malboum, đại diện của khu vực châu Phi đến tham dự kỳ họp Hội đồng IAAF sẽ chủ trì các cuộc bàn thảo về thay đổi quốc tịch này cho biết: “Thực trạng hiện nay đã  thay đổi theo chiều hướng xấu. Việc chuyển nhượng quốc tịch cho các VĐV tài năng biến châu Phi thành một cái chợ mở cho các thương vụ cao giá. Các luật lệ hiện tại sẽ phải được xây dựng để tránh gây thiệt hại đến uy tín của bộ môn điền kinh”.

“Rất nhiều VĐV quan tâm đến điều luật này bởi họ từng bị chuyển nhượng từ khi còn rất trẻ và không thể hiểu rằng làm như vậy là đã mất đi quốc tịch, nghĩa vụ với quê hương của mình”.

Minh Tuệ (Reuters)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Ngay sau khi kình ngư Đỗ Thanh Hải xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương thành tích và tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh, nghị lực của các vận động viên, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thưởng nóng kịp thời cho các tấm huy chương quý giá.

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành thêm 1 HCV và 1 HCB tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi hai "kình ngư" Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 100 m nam bơi ếch hạng thương tật SB5.