Hyundai hé lộ thiết kế mẫu SUV điện

Hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Hàn Quốc Hyundai Motor Co. ngày 4/11 “tiết lộ” thiết kế mẫu ô tô thể thao đa dụng (SUV) điện trước thềm giới thiệu mẫu SUV điện này tại Triển lãm Ô tô Los Angeles ở Mỹ trong tháng này.
Chú thích ảnh
Hyundai hé lộ thiết kế mẫu SUV điện trước thềm Triển lãm Ô tô Los Angeles. Ảnh: autoexpress.co.uk

Hyundai Motor cho biết thiết kế ý tưởng của mẫu SUV điện cỡ lớn được xây dựng trên nền tảng ô tô điện (EV) chuyên dụng của Tập đoàn Hyundai Motor Group, được gọi là E-GMP, đi cùng với nhiều yếu tố thiết kế đặc trưng của thương hiệu EV pin IONIQ. Các yếu tố thiết kế của thương hiệu IONIQ bao gồm tham số điểm ảnh, đơn vị nhỏ nhất của hình ảnh kỹ thuật số.

Hyundai dự kiến giới thiệu mẫu ô tô ý tưởng mới tại Triển lãm Ô tô Los Angeles, diễn ra từ ngày 19 - 28/11. Theo hãng sản xuất ô tô Hàn Quốc, giá và thông tin chi tiết về mẫu xe mới sẽ được công bố sau.

Trước đó, trong tháng 4, Hyundai ra mắt mẫu ô tô đa dụng (CUV) cỡ trung IONIQ 5, mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng E-GMP nhằm tăng cường sự hiện diện của hãng trên thị trường ô tô thân thiện môi trường.

Hyundai cũng dự kiến giới thiệu mẫu ô tô sedan (xe con) cỡ trưng IONIQ 6 vào năm 2022 và SUV cỡ lớn IONIQ 7 năm 2024. Hãng ô tô Hàn Quốc sẽ bắt đầu sử dụng tên dạng chữ như những đối thủ lớn khác, như BMW với các mẫu ô tô được đặt tên dòng (serie) số 1 đến 8.

Hà Chung/TTXVN (Yonhap)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.