Hy vọng mới từ loại gel cứng gấp 5 lần thép

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tạo ra loại gel mới khỏe hơn thép cacbon gấp 5 lần, có độ bền như kim loại, đàn hồi như thạch và mang tiềm năng tạo cách mạng về y học.

Theo kênh CNN (Mỹ), chất liệu này là tổng hợp của hydrogel (có trong kính áp tròng hoặc thạch) và sợi thủy tinh.

Hy vọng mới từ loại gel cứng gấp 5 lần thép ảnh 1

Loại gel mới do các nhà khoa học Nhật Bản tạo ra.

Sự kết hợp đặc biệt đã tối đa tính đàn hồi khiến vật liệu này khỏe hơn hydrogel 100 lần và chắc hơn sợi thủy tinh 25 lần.

Đội ngũ các nhà khoa học tại Đại học Hokkaido đã dành 3 năm qua nghiên cứu về loại gel này. Giáo sư Jian Ping Gong, người đứng đầu đội ngũ, nhận xét: “Đó là vật liệu mềm bền nhất từng được con người tạo ta”.

Bà Gong tin rằng vật liệu mới được phát hiện có thể được sử dụng để chế tác cơ quan nội tạng nhân tạo, tứ chi giả.

Những công dụng khác của vật liệu này bao gồm sản xuất quần áo thể thao, mũ bảo hiểm hoặc áo chống đạn.

Cảm hứng của bà Gong bắt nguồn từ việc khám phá thiên nhiên tuyệt đẹp ở Sapporo, thủ phủ tỉnh Hokkaido ở miền Bắc Nhật Bản.

“Đôi khi, tôi nhìn thấy một cây hoa nở rộ từ vết nứt trên bề mặt bê tông cứng. Tôi tự hỏi tại sao bông hoa nhỏ đẹp như vậy có năng lượng để phát triển từ đó”, bà Gong chia sẻ.

Giáo sư Gong đồng thời nhấn mạnh: “Loại gel này tuy mềm nhưng có thể tạo ra một lượng lớn năng lượng”.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng công trình sư cần quyền tự chủ để dẫn dắt các nhiệm vụ lớn

Tổng công trình sư cần quyền tự chủ để dẫn dắt các nhiệm vụ lớn

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển, việc phát huy trí thức Việt Nam trong và ngoài nước, làm chủ công nghệ mới và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đòi hỏi những cơ chế phù hợp để kết nối nguồn lực, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh.

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.