Hy vọng mới cho khủng hoảng bầu cử tại Afghanistan

Ông Zia-ul-Haq Amarkhail đã tuyên bố từ chức trong một động thái được cho là mở ra tia hy vọng chấm dứt bế tắc chính trị đang đe dọa làm hỏng cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia Nam Á này.
Ngày 23/6, ông Zia-ul-Haq Amarkhail, Chủ tịch Ban Thư ký Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) của Afghanistan bị cáo buộc gian lận, đã tuyên bố từ chức trong một động thái được cho là mở ra tia hy vọng chấm dứt bế tắc chính trị đang đe dọa làm hỏng cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia Nam Á này.Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Amarkhail cho biết ông từ chức "chỉ để bảo vệ tiến trình bầu cử và để ứng cử viên tổng thống Abdullah Abdullah ngừng tẩy chay việc kiểm phiếu và nối lại quan hệ với IEC".Trước đó, khủng hoảng đã bùng phát khi ông Abdullah tuyên bố tẩy chay quá trình kiểm phiếu cuộc bầu cử tổng thống vòng hai diễn ra ngày 14/6 vì cáo buộc IEC thiên vị cho ứng cử viên đối thủ của ông là Ashraf Ghani. Ông Abdullah đã đề nghị sa thải quan chức bầu cử này. Nhóm tranh cử của ông Abdullah còn công bố bản ghi âm các cuộc đối thoại trong đó ông Amarkhail dàn xếp gian lận lá phiếu. Ông Amarkhail khẳng định các bản ghi âm này là giả mạo.Phát biểu với báo giới sau khi ông Amarkhail từ chức, ứng cử viên Abdullah tuyên bố: "Cánh cửa đã mở cho đối thoại với ủy ban bầu cử và thảo luận các điều kiện có thể giúp tiến trình bầu cử đạt kết quả". Về phần mình, nhóm tranh cử của ứng cử viên Ashraf Ghani cũng hoan nghênh quyết định từ chức của ông Amarkhail là "vì sự ổn định", đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng ông Amarkhail gian lận phiếu vì mình. Tổng thống mãn nhiệm Hamid Karzai đã cam kết sẽ có một cuộc bầu cử thành công dù không tuyên bố ủng hộ ứng cử viên nào.
Hy vọng mới cho khủng hoảng bầu cử tại Afghanistan ảnh 1

Hiện trường một vụ tấn công nhằm vào quan chức cấp cao ở Afghanistan. Ảnh: AFP - TTXVN

Liên hợp quốc (LHQ) cũng có phản ứng tích cực trước quyết định từ chức của ông Amarkhail, đánh giá đây là "một bước đi giúp bảo vệ quá trình chuyển tiếp chính trị mang tính lịch sử của Afghanistan". LHQ đã kêu gọi các ứng cử viên tổng thống trở lại tiến trình bầu cử, hợp tác đầy đủ với các cơ quan bầu cử và tôn trọng các quyết định của các thể chế này.Theo thông tin từ quá trình kiểm phiếu đang diễn ra, ứng cử viên Ghani đang dẫn đầu sau khi thua điểm ông Abdullah trong vòng một. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố ngày 2/7 tới và kết quả cuối cùng sẽ được công bố ngày 22/7 sau khi giải quyết mọi khiếu kiện liên quan.Cuộc bầu cử tổng thống vừa qua là một bước trong quá trình chuyển giao quyền lực dân chủ đầu tiên ở Afghanistan. Sự thành công của cuộc bỏ phiếu được xem một tiêu chuẩn cho thành công của liên quân do Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu trong cuộc chiến chống phiến quân Taliban và hàng tỷ USD tài trợ cho Afghanistan từ năm 2001. Phái bộ chiến đấu của NATO tại Afghanistan sẽ mãn nhiệm vào cuối năm 2014 dù 10.000 binh lính Mỹ sẽ tiếp tục đồn trú tại quốc gia Nam Á này trong năm 2015.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.