Hy Lạp tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất  

Ngày 12/2, Cơ quan Bảo vệ dân sự Hy Lạp đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Amorgos. Đây là hòn đảo thứ hai của Hy Lạp phải áp đặt tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh khu vực phía Nam Biển Aegean vẫn phải hứng chịu hàng nghìn trận động đất có độ lớn trung bình khiến hàng nghìn người phải rời đảo Santorini lân cận.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tránh động đất tại đảo Santorini, Hy Lạp, ngày 4/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái trên của Cơ quan bảo vệ dân sự Hy Lạp chủ yếu nhằm đẩy nhanh việc giải ngân nguồn viện trợ của chính phủ trong trường hợp cần thiết sau khi đảo Amorgos hứng chịu một loạt trận động đất có độ lớn 5 vào sáng sớm 12/2. Trưa cùng ngày, một trận động đất khác có độ lớn từ 4-4,7 tiếp tục gây rung lắc nhẹ đối với khu vực này.

Giới chức địa phương cho biết qua kiểm tra, đánh giá tình hình, cơ quan chức năng không phát hiện thiệt hại lớn nào đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng sau động đất.

Đảo Amorgos được đánh giá là ít nguy cơ thiệt hại nặng nếu động đất, do đây là nơi có địa hình gồ ghề và mật độ xây dựng ít hơn Santorini – hòn đảo nằm trên đỉnh ngọn núi lửa đang ngủ yên kể từ năm 1950.

Đại học Athens đã ghi nhận hơn 14.000 trận động đất từ ngày 26/11 - 9/2 trên vùng biển giữa các đảo Santorini, Amorgos, Ios và Anafi. Những hoạt động địa chấn này cho đến nay dù không gây thiệt hại hoặc thương tích nào nhưng đang khiến giới khoa học quan ngại, đồng thời làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Đa số người dân và người lao động trên đảo Santorini gồm khoảng 16.000 người này đã phải rời khỏi hòn đảo này và các trường học thông báo đóng cửa cho đến ngày 14/2. 

Hôm 6/2, Cơ quan Bảo vệ dân sự Hy Lạp cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Santorini do động đất.

Minh Tâm   (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.