Hy Lạp sẽ sớm dỡ bỏ hạn chế rút tiền mặt và kiểm soát vốn

Theo truyền thông Hy Lạp, chính quyền nước này sắp dỡ bỏ mọi hạn chế rút tiền mặt trong nước trong vài ngày tới và sẽ bãi bỏ hoàn toàn việc kiểm soát vốn vào đầu năm 2019.
Chú thích ảnh
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp Yannis Stournaras phát biểu tại một cuộc họp ở Athens. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật báo Kathimerini số ra ngày 23/9 cho hay, Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương của Hy Lạp được cho là đang có kế hoạch bãi bỏ quy định giới hạn rút tiền mặt từ các ngân hàng trong nước. Hiện tại Hy Lạp đang chỉ cho phép mỗi tài khoản rút “kịch trần” mức tiền mặt 5.000 euro (5.880 USD) mỗi tháng đối với một tài khoản ngân hàng.

Cuối năm nay hoặc đầu năm tới Hy Lạp cũng sẽ dỡ bỏ hoàn toàn việc kiểm soát vốn nhằm giúp hệ thống ngân hàng và nền kinh tế trở lại hoạt động bình thường.

Theo Ngân hàng trung ương Hy Lạp, lượng tiền gửi trong hệ thống tín dụng của nước này tính đến cuối tháng Bảy đã tăng lên 130,24 tỷ euro, tăng 7,4 % so với cùng kỳ năm trước đó.

Quy định kiểm soát vốn đã được chính phủ Hy Lạp thực hiện vào mùa Hè năm 2015 sau khi Athens kêu gọi trưng cầu dân ý về các điều kiện của thỏa thuận cứu trợ lần thứ ba với các nước khác trong Khu vực đồng euro. Tháng trước Hy Lạp đã chính thức rời khỏi chương trình cứu trợ quốc tế kéo dài 8 năm qua với 3 gói cứu trợ trị giá tổng cộng 289 tỷ euro (330 tỷ USD).

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.