Hy Lạp nối lại đàm phán về gói cứu trợ

Ngày 10/10, Hy Lạp đã nối lại đàm phán vòng mới với đại diện Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để bàn về điều kiện giải ngân khoản cứu trợ mới trong tháng 11 và gia hạn thêm 2 năm cho chương trình điều chỉnh tài chính.

Ngày 10/10, Hy Lạp đã nối lại đàm phán vòng mới với đại diện Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để bàn về điều kiện giải ngân khoản cứu trợ mới trong tháng 11 và gia hạn thêm 2 năm cho chương trình điều chỉnh tài chính.

Hy Lạp nối lại đàm phán về gói cứu trợ ảnh 1

Người biểu tình phản đối các chính sách khắc khổ đụng độ với cảnh sát ở Aten. Ảnh: THX /TTXVN

Tại vòng đàm phán này, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yannis Stournaras phải tìm cách thông qua gói thắt lưng buộc bụng mới trị giá 13,5 tỷ euro trong giai đoạn 2013-2014 trước khi khoản cứu trợ 31,5 tỷ euro được giải ngân. Ông Stournaras tỏ ra tự tin rằng khoản tiền cứu trợ sẽ được giải ngân trong tháng 11. Nếu không có khoản giải ngân này, Hy Lạp sẽ cạn tiền vào tháng 1/2013, rơi vào tình trạng phá sản và có thể phải rời khu vực sử dụng đồng euro.


Hy Lạp còn hy vọng thông qua được 89 biện pháp cải cách cơ cấu được vạch ra trong cuộc họp của Eurogroup hôm 8/10 ở Lúcxămbua, trong đó có cải cách khu vực công, thị trường lao động và hệ thống thuế. Về chương trình điều chỉnh tài chính, ngân sách Hy Lạp sẽ thiếu hụt khoảng 12 đến 15 tỷ euro nữa nếu gia hạn chương trình này thêm 2 năm. Nhưng ông Stournaras cho rằng khoản tiền này có thể bù đắp được mà không cần nhờ hỗ trợ tài chính từ châu Âu.


Theo số liệu chính thức công bố ngày 11/10, tỉ lệ thất nghiệp tại Hy Lạp đã vọt lên 25,1% trong tháng 7 (so với 17,8% cùng kỳ năm 2011), lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 25% kể từ khi nước này rơi vào khủng hoảng kinh tế và suy thoái.


* Trong khi đó, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) ngày 11/10 đã hạ bậc tín nhiệm của Tây Ban Nha thêm hai bậc, xuống BBB-. S&P cũng đánh giá triển vọng của Tây Ban Nha là tiêu cực và cho biết có thể hạ bậc tiếp nếu tình hình kinh tế nước này tồi tệ thêm. S&P dự báo kinh tế Tây Ban Nha sẽ giảm 1,8% trong năm 2012 và giảm thêm 1,3% trong năm 2013. Tỷ lệ thất nghiệp ở nước này hiện ở mức gần 25%.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.