Hy Lạp nỗ lực mở lại hoạt động du lịch quốc tế bất chấp dịch COVID-19

Hy Lạp đang mong muốn chào đón khách du lịch trở lại nước này, thông qua việc cử Bộ trưởng Du lịch Harry Theoharis đến London để thuyết phục một trong những thị trường lớn nhất của Hy Lạp rằng nước này là một điểm du lịch an toàn.
Chú thích ảnh
Người dân tại quảng trường Monastiraki ở Athens, Hy Lạp ngày 30/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo chính thức, Bộ trưởng Du lịch Hy Lạp Harry Theoharis sẽ gặp Ngoại trưởng Vương quốc Anh Nigel Adams để thúc đẩy vụ việc nới lỏng các hạn chế đi lại. Ông cũng sẽ gặp gỡ với British Airways, EasyJet và Jet2, vốn là các hãng hàng không có các chuyến bay thường xuyên đến Hy Lạp. Thông báo cho hay những chuyến bay này rất quan trọng vì minh chứng cho thấy Hy Lạp là một điểm đến an toàn.

Trước đại dịch, 3,5 triệu khách du lịch Anh đã đến thăm Hy Lạp vào năm 2019. Hiện Anh đã đưa Hy Lạp vào “danh sách hổ phách” về đi lại, có nghĩa là người Anh trở về từ Hy Lạp phải cách ly tối thiếu 5 ngày.

Du lịch chiếm tới 25% nguồn thu hàng năm của Hy Lạp, do đó Athens muốn thuyết phục các công ty lữ hành rằng đất nước này đủ an toàn cho các du khách.

Athens là một trong những thủ đô đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU), cùng với Madrid của Tây Ban Nha, ủng hộ ý tưởng về giấy chứng nhận tiêm chủng để có thể nối lại hoạt động du lịch bình thường. Kể từ đầu tháng 4/2021, nước này đã dần dần mở cửa trở lại các cửa hàng không thiết yếu và các quán cà phê để khởi động lại ngành du lịch.

Những nỗ lực trên được đưa ra trong bối cảnh Hy Lạp dự kiến mở cửa đất nước trở lại cho du khách vào ngày 14/5 tới nhằm cứu vãn mùa du lịch năm 2021. Tuy nhiên dù áp đặt lệnh phong tỏa một phần kể từ ngày 7/11/2020, Hy Lạp vẫn đang ghi nhận hơn 1.500 ca mắc COVID-19 hàng ngày, chủ yếu ở Athens, cùng với hàng chục ca tử vong và các bệnh viện đang trong tình trạng quá tải.

H.Thủy/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.