Hy Lạp kết án tù 10 đối tượng liên quan đến vụ cháy rừng kinh hoàng năm 2018

Một tòa án ở Hy Lạp ngày 4/6 kết án tù 10 đối tượng có liên quan đến vụ cháy rừng Mati năm 2018 khiến nhiều người thiệt mạng nhất trong lịch sử hiện đại nước này.
Chú thích ảnh
 Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng ở Verori, gần thành phố Loutraki, Peloponnese, miền nam Hy Lạp ngày 24/7/2018. Ảnh tư liệu: EPA-EFE/TTXVN

Trong số những người bị kết án có các quan chức cấp cao lực lượng phòng cháy chữa cháy, cũng như chính quyền thành phố và khu vực. Một người dân cao tuổi cũng bị kết tội sơ ý gây cháy do đốt thảm thực vật khô trong vườn nhà mình.

Theo truyền thông địa phương, phán quyết của tòa nêu rõ hành động và sự tắc trách của các bị cáo góp phần đáng kể gây ra mức độ nghiêm trọng của thảm họa.

Tòa tuyên các mức án tù tổng hợp từ 238 đến 340 năm. Tuy nhiên, theo luật Hy Lạp, thời gian thụ án thực tế sẽ được giảm đáng kể. 4 bị cáo dự kiến sẽ chỉ thụ án 5 năm tù giam, trong khi những bị cáo khác có thể được chuyển án tù thành phạt tiền.  

Chiều 23/7/2018, gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh khắp thành phố ven biển, nhấn chìm 2 cộng đồng ven biển, thiêu rụi hơn 14 km2 đất, thiêu hủy hoặc gây hư hại hơn 3.000 ngôi nhà.

Vụ cháy làm 104 người thiệt mạng và hơn 140 người khác bị thương. Thảm kịch này gây chấn động đất nước, kéo theo chỉ trích rộng rãi về những thiếu sót trong phản ứng khẩn cấp.

Thúc Anh   (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.