Hy Lạp có nữ Chủ tịch Quốc hội

Ngày 6/2, với 235/298 phiếu ủng hộ, bà Zoi Konstantopoulou, thuộc đảng Syriza cánh tả cấp tiến, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội mới của Hy Lạp. Đây là phụ nữ thứ hai giữ chức Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp.

Ngày 6/2, với 235/298 phiếu ủng hộ, bà Zoi Konstantopoulou, thuộc đảng Syriza cánh tả cấp tiến, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội mới của Hy Lạp. Đây là phụ nữ thứ hai giữ chức Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp.

Hy Lạp có nữ Chủ tịch Quốc hội ảnh 1

Các thành viên Quốc hội mới tuyên thệ nhậm chức tại Athens. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Konstantopoulou, 38 tuổi, là một luật sư và là con gái của cựu Chủ tịch đảng Syriza (giai đoạn 1993-2004), lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Hy Lạp trong cuộc bầu cử hồi tháng 5/2012. Bà đã thay thế người tiền nhiệm Evangelos Meimarakis và trở thành Chủ tịch Quốc hội trẻ nhất của xứ sở thần thoại.

Quốc hội khóa mới của Hy Lạp đã tuyên thệ nhậm chức ngày 5/2 và triệu tập phiên họp đầu tiên kể từ cuộc tổng tuyển cử hôm 25/1 vừa qua - lần đầu tiên đưa một đảng cánh tả lên cầm quyền tại Hy Lạp kể từ Chiến tranh thế giới thứ II. Phiên họp do tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đề xuất, nhằm mục đích đánh giá giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp. Dự kiến, vào tối 9/2 tới, Hy Lạp sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ mới.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.