Hy Lạp cảnh báo nắng nóng gay gắt có thể lên tới 44 độ C

Ngày 29/7, Cơ quan Khí tượng quốc gia Hy Lạp (EMY) cảnh báo nước này sắp trải qua một đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài trong 10 ngày tới, với nhiệt độ có thể lên tới 44 độ C tại vùng đất liền.
Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy tại Attica, Hy Lạp, ngày 27/7/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo EMY, nắng nóng dự báo sẽ lên tới đỉnh điểm vào đầu tuần tới, song sẽ tiếp tục kéo dài cho đến ngày 6/8. EMY nêu rõ; “Trong đất liền, nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới sẽ dao động từ 42-44 độ C trong khi trên các đảo và vùng duyên hải, nhiệt độ sẽ thấp hơn từ 2-3 độ C”. Vào ban đêm, dự báo nhiệt độ ở mức trung bình 28 độ C.

Giám đốc EMY Theodoris Kolydas cho biết đợt nắng nóng sắp tới là một hiện tượng thời tiết rất nguy hiểm, với mức chênh lệch ít giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất. Vào cuối tuần tới, đợt nắng nóng từ Bắc Phi sẽ làm cho nhiệt độ ở Hy Lạp tăng lên 44 độ C ở một số vùng.

Theo các chuyên gia, đây sẽ là đợt nắng nóng dài thứ hai ở Hy Lạp trong mùa Hè này, sau đợt nắng nóng đầu tiên trong tháng 6 kéo dài 11 ngày được cho là đợt nắng nghiêm trọng nhất ở nước này kể từ năm 2007.

Các cơ quan bảo vệ dân sự ở Hy Lạp đã kêu gọi người dân cẩn trọng trong tuần này, khuyến cáo người già và trẻ nhỏ cần uống nước thường xuyên và không đi ra ngoài nếu không cần thiết. EMY cũng cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở một vài vùng của đất nước. 

Đợt nắng nóng xảy ra vào tháng 7/1987 ở Hy Lạp là một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong lịch sử nước này,  khiến gần 1.500 người tử vong, với nhiệt độ ở thủ đô Aten lên tới khoảng 43 độ C trong vài ngày liên tiếp.

Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhà chức trách ngày 29/7 đã cấm người dân đi vào các khu rừng tại hai tỉnh miền Tây là Izmir và Balikeshir, trong bối cảnh nhiều vụ cháy rừng đang diễn ra ở nhiều nơi của nước này.

Trên mạng Twitter, thống đốc tỉnh Izmir Tunc Soyer cho biết các lực lượng cứu hỏa đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, đồng thời kêu gọi người dân thông báo cho nhà chức trách nếu phát hiện bất kỳ hành vi khả nghi nào. Trong khi đó, văn phòng thống đốc tỉnh Balikeshir thông báo giới chức an ninh đã siết chặt hoạt động kiểm soát tại những khu vực có nguy cơ cháy cao.

Theo Bộ trưởng Nông, Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Pakdemirli, 58 vụ cháy rừng đã bùng phát tại 17 tỉnh của nước này kể từ ngày 28/7. Đến nay, 38 vụ trong số này đã được khống chế. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra trên diện rộng nguyên nhân của các vụ cháy.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.