Hy Lạp bầu cử sớm vào ngày 17/6

Ngày 16/5, Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias đã tuyên bố Aten sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn lần thứ hai, dự kiến vào ngày 17/6 tới, nhằm tránh những bất ổn gia tăng sau khi các đảng phái tại nước này thất bại trong nỗ lực cuối cùng nhằm thành lập chính phủ liên minh.

Ngày 16/5, Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias đã tuyên bố Aten sẽ phải tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn lần thứ hai, dự kiến vào ngày 17/6 tới, nhằm tránh những bất ổn gia tăng sau khi các đảng phái tại nước này thất bại trong nỗ lực cuối cùng nhằm thành lập chính phủ liên minh.


Theo hãng thông tấn quốc gia Aten (ANA), Chủ tịch Hội đồng nhà nước (còn gọi là Tòa án hành chính tối cao) của Hy Lạp Panagiotis Pikrammenos đã được Tổng thống nước này chỉ định làm thủ tướng lâm thời và tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới sau khi cuộc bầu cử diễn ra hôm 6/5 đã không lập ra được một chính phủ sẵn sàng thực thi đầy đủ thỏa thuận cứu trợ như đã cam kết với Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).


Các nhà phân tích cho rằng việc định ngày tổng tuyển cử ít nhất cũng loại bỏ được một bất ổn, song vẫn còn đó một loạt vấn đề, cả đối với Hy Lạp và Khu vực đồng euro (Eurozone). Không có đảm bảo nào rằng cuộc tổng tuyển cử mới sẽ tạo ra một chính phủ có thể đứng vững khi Liên minh các lực lượng cực tả (Syriza) - đảng về thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử, chủ trương phản đối thỏa thuận cứu trợ chung của EU-IMF - được cho là sẽ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử mới.
Hiện Hy Lạp và các thị trường tài chính đang hồi hộp chờ đợi cuộc tổng tuyển cử trong bối cảnh gia tăng những lo ngại rằng Hy Lạp có thể buộc phải ra khỏi Eurozone.

TTG

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.