Hy hữu vòng tránh thai 'đi lạc' vào trong bàng quang

Ngày 3/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho trường hợp hiếm gặp: Vòng tránh thai "đi lạc" vào trong bàng quang của nữ bệnh nhân 40 tuổi.

Bệnh nhân L.T.H.T (40 tuổi, Nam Định) vào khoa Tiết niệu dưới (B2B), Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với biểu hiện đau tức vùng hạ vị, tiểu máu, tiểu buốt. 

Theo lời bệnh nhân kể lại, bệnh nhân đã đặt vòng tránh thai 7 năm trước và trước đây 1 tháng bệnh nhân đã đi khám ở phòng khám tư nhân, được bác sĩ tại phòng khám thông báo hiện không thấy vòng tránh thai. Sau về nhà bệnh nhân xuất hiện đau tức nhẹ vùng bụng dưới, âm ỉ, liên tục. 

Khoảng 1 tuần trước vào viện, xuất hiện tiểu buốt, tiểu rắt, đi khám tại phòng khám 14, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, như: siêu âm, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng và được nội soi bàng quang, phát hiện dị vật trong bàng quang là 1 chiếc vòng tránh thai hình T có bám sỏi ở đầu phía trong lòng bàng quang.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, qua quá trình hội chẩn các bác sĩ khoa Tiết niệu dưới, với sự chủ trì của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức, các bác sĩ nhận định "Dị vật trong bàng quang là vòng tránh thai lạc chỗ. Dị vật bàng quang là bệnh từ trước tới hay rất hiếm gặp, đặc biệt đây là trường hợp vòng tránh thai di chuyển vào trong lòng bàng quang thì càng hiếm hơn". 

Qua quá trình hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định đưa ra phương pháp ít xâm lấn cho bệnh nhân: "Nội soi bàng quang, dùng năng lượng laser tán vụn sỏi bám vòng tránh thai và gắp dị vật ra ngoài". Kíp phẫu thuật với sự tham gia của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức; Bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Viết Hiếu; Bác sĩ Nguyễn Công Định đã diễn ra thuận lợi, không có chảy máu trong mổ và các biến chứng khác. Sau 45 phút, sỏi bám dị vật đã được tán vụn hoàn toàn và dị vật vòng tránh thai được gắp ra ngoài. 

Sau 3 ngày, bệnh nhân đã ổn định, ăn uống sinh hoạt bình thường, các triệu chứng đau, tiểu máu, tiểu buốt đã hết, bệnh nhân ra viện và hẹn tái khám định kỳ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức,  "Niệu đạo và bàng quang là cơ quan rỗng nên đôi khi có dị vật do tình cờ hoặc cố ý đặt vào, nguyên nhân có thể do sự cố y khoa, bệnh nhân tự đặt vật lạ vào niệu đạo trong trường hợp thỏa mãn tình dục hoặc do bệnh nhân có bệnh lí về tâm thần.

Dị vật có thể là dụng cụ y khoa, như quả bóng cuff hoặc đầu ống thông tiểu bị đứt trong bàng quang, ống thông JJ bị bỏ quên hoặc có thể gặp dị vật do bệnh nhân tâm thần đặt vào niệu đạo và trôi vào bàng quang. Dị vật bàng quang lâu ngày sẽ gây bám sỏi xung quanh, viêm đường tiết niệu và có thể dẫn đến các bệnh lí nặng hơn như hình thành ổ áp - xe hoặc nhiễm khuẩn huyết.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.