Hy hữu ông lão 82 tuổi có ống sonde JJ dài hơn 20 cm 'ngủ quên' trong bàng quang

Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công lấy dị vật là ống sonde JJ dài hơn 20 cm ra khỏi thận – bàng quang cho cụ ông 82 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng.
Chú thích ảnh
Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: TTXVN phát

Cụ ông N.V.T. được người nhà đưa đến khám và nhập viện trong tình trạng tăng huyết áp, khó thở, nghẹn vùng ngực, đau bụng, tiểu ra máu, đã có uống thuốc bên ngoài khoảng một tuần nhưng không giảm.

Theo người nhà bệnh nhân, ông T. có tiền sử bị sỏi thận, một năm trước từng mổ nội soi lấy sỏi. Các bác sĩ có đặt ống sonde JJ cho ông. Đây là một ống rỗng bằng nhựa dẻo hoặc silicon, được đặt vào niệu quản nhằm đảm bảo dòng nước tiểu có thể chảy từ thận xuống đến bàng quang. Ống này cần được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau một thời gian tùy vào chỉ định của bác sĩ ở từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, sau khi xuất viện về nhà, ông T. không đi tái khám định kỳ theo lời dặn của bác sĩ. Gần đây, ông than mệt nhiều, đau bụng kèm đi tiểu ra máu, người ốm xanh xao. Gia đình tự mua thuốc bên ngoài uống, nhưng cơn đau không thuyên giảm nên đưa đến bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ điều trị. Tại đây, các bác sĩ thăm khám và tiến hành xét nghiệm lâm sàng cho ông T, kết luận ông bị viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, sỏi thận, suy thận cấp; đặc biệt trong thận phải - bàng quang có dị vật bám đầy sỏi và quyết định tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngày 15/6.

Các bác sĩ nhận định đây là một ca can thiệp khó, nhiều rủi ro do bệnh nhân tuổi cao, nhiều bệnh nền, dị vật lớn và đã nằm quá lâu trong cơ thể nên niêm mạc bám chặt xung quanh (còn gọi là khảm), khi phẫu thuật có thể gây kéo luôn niêm mạc niệu quản, biến chứng rất nặng nề.

Sau hơn một giờ đồng hồ, với sự tập trung, phối hợp của nhiều chuyên khoa, dị vật đã được đưa ra khỏi người bệnh nhân an toàn. Dị vật là một ống thông sonde JJ (dài khoảng 20 đến 25cm) đã đổi màu đen, bám đầy sỏi.

Sau 2 ngày can thiệp, hiện tình trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, giảm hẳn các triệu chứng đau, không còn tiểu ra máu, ăn uống được. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, thăm khám hậu phẫu.

Thông qua trường hợp này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đàm Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, bác sĩ chính của êkip phẫu thuật đưa ra khuyến cáo: khi có dấu hiệu đau bất thường liên tục trong nhiều ngày, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và điều trị can thiệp. Đồng thời, sau khi thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, đặc biệt là những phẫu thuật có đặt sonde thì bệnh nhân cần nhớ đi tái khám theo đúng lời nhắc của bác sĩ để được lấy ống sonde ra, tránh các trường hợp biến chứng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân thuộc diện quy định trong năm 2026, tiến tới thực hiện thường xuyên hằng năm giai đoạn 2026-2030, qua đó, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Bước vào năm học 2026-2027, trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng do thời tiết giao mùa và học sinh tập trung đông, ngành Y tế và Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lây truyền theo mùa.