Huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 94/QĐ-TTg ngày 19/1/2022 công nhận huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Chú thích ảnh
Một góc thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo UBND huyện Yên Phong nâng cao chất lượng tiêu chí về môi trường, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Yên Phong có nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên. Toàn huyện có 13/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Chú thích ảnh
Đường nông thôn vào xã Tam Giang (Yên Phong, Bắc Ninh) được bê tông hóa. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Phát huy thành quả từ Chương trình, huyện Yên Phong tiếp tục chỉ đạo các địa phương duy trì, nâng cao, hoàn thiện chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 mỗi năm có thêm 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.