Huyện Đông Anh - Hà Nội thu ngân sách từ đấu giá đất cao nhất thành phố

Theo UBND huyện Đông Anh (Hà Nội), tính đến giữa tháng 11/2022, địa phương này đã tổ chức thành công 21 phiên đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 36.401 m2 (tương ứng 324 thửa), thu về cho ngân sách nhà nước của huyện gần 1.800 tỷ đồng. Đông Anh là địa phương dẫn đầu thành phố Hà Nội về số thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất.
Chú thích ảnh
Buổi đấu giá ô đất ký hiệu X7, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, ngày 19/11. 

Riêng ngày 19/11, UBND huyện Đông Anh tổ chức đấu giá chức đấu giá thành công ô "đất vàng" ký hiệu X7, được chia thành 27 thửa đất có diện tích từ hơn 100 đến hơn 200 m2, thu về hơn 400 tỷ đồng cho ngân sách. Mức trúng đấu giá cao nhất là hơn 168 triệu đồng/m2, còn giá trúng bình quân là 120 triệu đồng/m2. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, sở dĩ gọi khu đất đấu giá trên là "đất vàng" do nằm ngay trung tâm hành chính của huyện Đông Anh đã và đang được huyện đầu tư hoàn thiện các hạ tầng xã hội theo quy hoạch, hướng tới việc chuyển từ huyện thành quận vào năm 2023.

Đáng chú ý, ở tất cả các khu đất đấu giá, huyện Đông Anh đã hoàn thiện vỉa hè, cây xanh, điện, nước, chiếu sáng; có thiết kế đô thị về màu sắc, kiến trúc mặt tiền của từng thửa đất, tạo sự hài hòa đồng bộ với cảnh quan khu vực. 

Chú thích ảnh
Ô đất đấu giá có ký hiệu X7 thuộc xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh đã cơ bản được đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng xã hội, điện nước, cây xanh, chiếu sáng. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết thêm, các hạ tầng xã hội của huyện như: đường giao thông, chợ, nhà văn hóa, khu thể thao... đều được đầu tư quy mô hiện đại theo tiêu chuẩn cấp thành phố trực thuộc theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 15 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nguồn ngân sách thu được từ các phiên đấu giá đất sẽ cơ bản được huyện đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội phục vụ đời sống nhân dân. 

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh, riêng trong năm 2023, huyện đã được thành phố Hà Nội giao thực hiện nhiều dự án đầu tư công liên quan đến lĩnh vực văn hóa – xã hội, như: Dự án cải tạo khu di tích Cổ Loa; xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền; dự án xây dựng trường học liên cấp được thiết kế hiện đại, quy mô... với tổng mức dự toán trên 1.000 tỷ đồng. Các dự án trên hoàn thành sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo của Đông Anh và hoàn thành các tiêu chí để xây dựng huyện thành quận.

Tin, ảnh:Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.