Đơn Dương là vùng chuyên canh rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng
Để có được kết quả trên, Đơn Dương đã triển khai nhiều giải pháp, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng bào. Nhờ vậy, bộ mặt đô thị của huyện có nhiều chuyển biến, đời sống đồng bào ngày một nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị, an ninh trật tự được giữ vững. Đến hết năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 4,19%, thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm…
Nghệ nhân Ya Tuất ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương làm nhẫn bạc - một nghề thủ công truyền thống của dân tộc Chu Ru
Đơn Dương còn là vùng chuyên canh rau lớn nhất của Lâm Đồng với tổng diện tích rau đạt 20.896 ha, trong đó có 8.900 ha diện tích sản xuất rau, hoa công nghệ cao. Với giá trị sản xuất nông nghiệp đạt bình quân 170 triệu đồng/ha, những mô hình rau, hoa công nghệ cao đạt từ 500 triệu - 1 tỷ đồng/ha, nhiều hộ nông dân ở Đơn Dương đã có thu nhập cao, qua đó góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Đồng bào dân tộc ở thị trấn Đ’Ran, huyện Đơn Dương, thu hoạch quýt -
một trong những đặc sản của địa phương này
Nông dân huyện Đơn Dương đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm trồng hoa công nghệ cao
Người dân Đơn Dương tích cực hiến đất, đóng góp tiền của và sức lao động để xây dựng quê hương ngày càng phát triển
Nguyễn Dũng