Huyện đảo Phú Quý trữ hàng hóa trong mùa thời tiết xấu

Đề phòng những bất lợi xảy ra trong mùa thời tiết xấu, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đang tích cực triển khai dự trữ hàng hóa thiết yếu; bảo đảm phục vụ cho người dân khi đảo bị cô lập dài ngày với đất liền.
Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) Tạ Minh Nhựt cho biết: Đề phòng những bất lợi xảy ra trong mùa thời tiết xấu, huyện đang tích cực triển khai dự trữ hàng hóa thiết yếu; bảo đảm phục vụ cho người dân khi đảo bị cô lập dài ngày với đất liền.Ngay từ đầu tháng 11, UBND huyện Phú Quý đã có chính sách hỗ trợ khuyến khích các hộ kinh doanh trên địa bàn chủ động dự trữ lương thực và các mặt hàng thiết yếu. Hàng hóa được dự trữ chủ yếu gồm 5 nhóm: gạo, đường, dầu ăn, muối và mì tôm. Các đơn vị tham gia phải cam kết đảm bảo mức dự trữ tối đa trong vòng 1 tháng và đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và giá bán hợp lý, tránh sự thiếu hụt , giá cả chênh lệch cao và không có sự tăng đột biến làm thiệt hại đến người tiêu dùng.
Huyện đảo Phú Quý trữ hàng hóa trong mùa thời tiết xấu ảnh 1

Bốc xếp hàng lên tàu tại cảng Phan Thiết để vận chuyển ra đảo Phú Quý. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Theo ông Tạ Minh Nhựt, trên địa bàn huyện đảo Phú Quý hiện có khoảng 150 hộ kinh doanh bách hóa tổng hợp, trong đó có 50 hộ kinh doanh gạo. Bình quân mỗi tháng người dân trên đảo tiêu thụ khoảng 250 tấn gạo, 5 tấn đường, 3.000 lít dầu, 2.000 thùng mì tôm. Đến thời điểm này, toàn huyện có 12 hộ kinh doanh đăng ký tham gia dự trữ các mặt hàng thiết yếu với tổng nhu cầu nguồn vốn trên 1 tỉ đồng. Số lượng hàng hóa dự trữ của các đơn vị tham gia phương án chiếm khoảng 50% so với nhu cầu tại huyện đảo. Ngoài ra, các hộ dân cũng chủ động tăng mức dự trữ các mặt hàng thiết yếu nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt nếu xảy ra thời tiết xấu và bị cô lập nhiều ngày.Hàng năm vào mùa gió Đông Bắc (gió bấc) từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, thời tiết trên biển Bình Thuận thường diễn biến phức tạp, thường xuyên xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới và gió giật cấp 6-7, nên việc vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo Phú Quý gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là dịp giáp Tết Nguyên đán, có thời điểm huyện Phú Quý bị cô lập với đất liền tới trên 15 ngày, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân trên huyện đảo.Nguyễn Thanh

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.