Huyện đảo Kiên Hải có điện lưới vào dịp Tết

Tiếp sau huyện đảo Phú Quốc, huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang tiếp tục được đầu tư kéo điện lưới quốc gia từ đất liền ra xã Hòn Tre, trung tâm huyện. Theo Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang, dự án dự kiến hoàn thành đóng điện vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.
Tiếp sau huyện đảo Phú Quốc, huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang tiếp tục được đầu tư kéo điện lưới quốc gia từ đất liền ra xã Hòn Tre, trung tâm huyện. Theo Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang, dự án dự kiến hoàn thành đóng điện vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Dự án đường điện 22 kV kéo điện lưới quốc gia từ đất liền ra xã Hòn Tre, khởi công xây dựng vào trung tuần tháng 7/2014, do Tổng Công ty Điện lực miền Nam ủy quyền cho Công ty Điện lực Kiên Giang làm chủ đầu tư. Công trình có chiều dài gần 13 km, xuất phát từ mé biển thuộc địa bàn xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất đến đỉnh phía bắc xã đảo Hòn Tre với tổng vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng.

Để công trình xây dựng hoàn thành, đóng điện đúng kế hoạch, đơn vị thi công đã tăng cường phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật và lực lượng kỹ sư, công nhân lao động làm việc 3 ca/ngày. Tuy nhiên, do điều kiện thi công trên biển khó khăn, ảnh hưởng thời tiết, mưa bão, sóng gió nên tiến độ công trình bị chậm so với kế hoạch.

Xã đảo Hòn Tre đang sử dụng nguồn điện từ máy phát điện và giá điện cao nhất là hơn 10.000 đồng/kWh. Hàng năm, ngân sách tỉnh phải hỗ trợ chi phí phát điện, trợ giá điện sinh hoạt cho xã đảo Hòn Tre này trên 10 tỷ đồng.

Đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải cách thành phố Rạch Giá 30 km về phía tây. Kiên Hải là một trong hai huyện đảo của tỉnh Kiên Giang có tiềm năng lợi thế về kinh tế biển, đặc biệt là khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản; có điều kiện, lợi thế phát triển dịch vụ, du lịch, vận tải biển.

Lê Huy Hải

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.