Huyện đảo Bạch Long Vĩ huy động ngân hàng máu sống để cấp cứu bệnh nhân

Hồi 2 giờ 30 phút, ngày 11/8, Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vĩ - nay là Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã tiếp nhận và cứu sống ngư dân Nguyễn Thành Chung (33 tuổi ở Nghĩa An, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) bị mất máu cấp do vết thương sâu vùng cổ gáy.

Theo Bác sĩ Nguyễn Đức Quân, lãnh đạo Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu: mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt, vết thương ngang gần đốt sống cổ 7, dài 15 cm, sâu 7cm, máu chảy thành tia, nứt gai sau đốt sống cổ 7. Tổng lượng máu mất khoảng 1.500ml.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các y, bác sĩ đã tiến hành hồi sức chống sốc, gây mê đặt nội khí quản, kiểm tra đáy vết thương để xử lý kẹp, thắt mạch máu, đồng thời khâu bảo tồn vết thương 2 lớp.

Do bị mất máu cấp, bệnh nhân luôn trong tình trạng huyết áp tụt, có nguy cơ tử vong. Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ đã báo cáo và xin ý kiến của lãnh đạo huyện Bạch Long Vĩ về việc huy động Ngân hàng máu sống tại đảo để kịp truyền máu cấp cứu bệnh nhân.

Ngay sau 15 phút, các cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Bạch Long Vĩ, Liên đội Thanh niên xung phong và các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ đã tình nguyện có mặt để kiểm tra và cho máu.

Sau khi sàng lọc các tình nguyện viên, anh Bùi Văn Thành thuộc Liên đội Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ có nhóm máu O đã đủ điều kiện an toàn để lấy 250 ml truyền máu trực tiếp cho bệnh nhân. Sau truyền máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, mạch, huyết áp ổn định, vết thương tại chỗ đã cầm máu.

Việc huy động ngân hàng máu sống thể hiện nghĩa cử cao đẹp "một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" của những người dân nơi đảo xa. Hiện, bệnh nhân Nguyễn Thành Chung đang được các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ theo dõi sát và điều trị tích cực.

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ Đỗ Đức Hòa cho biết: Ngày 25/7/2016, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ký Quyết định số 1456/ QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ.

Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ được thành lập trên cơ sở kết hợp toàn diện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết thiết bị của Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Long Vĩ và Bệnh xá quân dân y thuộc Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ.

Trung tâm y tế quân dân y Bạch Long Vĩ có chức năng lưỡng dụng: vừa đảm bảo công tác y tế dự phòng, vừa đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị; vừa có quy mô tổ chức hoạt động thời bình vừa có dự phòng thời chiến (tác chiến phòng thủ đảo khi có chiến tranh xảy ra).

Trung tâm được thành lập nhằm mục đích tập trung nguồn nhân lực, trang thiết bị, thống nhất trong chỉ đạo chuyên môn, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị cho y tế huyện đảo Bạch Long Vĩ theo Đề án “Phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020” của Chính phủ. Đồng thời là cơ hội để y tế huyện đảo Bạch Long Vĩ phát triển trở thành Trung tâm y tế cho toàn Vịnh Bắc bộ, đảm bảo y tế chiến lược tầm quốc gia, phù hợp với mô hình y tế biển đảo của cả nước.

Đoàn Minh Huệ

Dành cho bạn

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.