Huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) thu hút đầu tư cụm công nghiệp đầu tiên

Huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) có nhiều tiềm năng về tài nguyên đất, môi trường; đặc biệt là hạ tầng kết nối với cửa khẩu quốc tế Móng Cái, sân bay Vân Đồn, cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, cơ chế thu hút hấp dẫn, đang là điểm đến được các nhà đầu tư quan tâm.
Chú thích ảnh
Ông Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà (thứ hai bìa phải) giới thiệu khu vực đầu tư với các doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Cụ thể hóa mong muốn vươn tầm phát triển thành đô thị phía Đông của tỉnh Quảng Ninh, ngày 2/11, huyện Đầm Hà phối hợp với Công ty cổ phần Shinec tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Cụm công nghiệp phía Đông Đầm Hà B. Đây cũng là cụm công nghiệp đầu tiên tại địa phương này. 

Cụm công nghiệp phía Đông Đầm Hà B đặt tại xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, do Shinec làm chủ đầu tư, có quy mô trên 60 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 514 tỉ đồng.

Cụm công nghiệp với mục tiêu là đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng để thu hút các ngành công nghiệp nhẹ; công nghiệp sạch như: chế biến nông - lâm sản; công nghiệp phụ trợ, sản xuất thiết bị điện tử, cơ khí...; thu hút các nhà đầu tư, các cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế huyện Đầm Hà cũng như góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Phối cảnh Cụm công nghiệp Đầm Hà B. Ảnh: TTXVN phát

Ông Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà khẳng định, Đầm Hà nằm trong trục phát triển kinh tế phía Đông của tỉnh kết nối với Móng Cái, Vân Đồn, Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội, rất thuận lợi cho phát triển Cụm công nghiệp phía Đông Đầm Hà B, thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ của địa phương đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thuỷ hải sản.

"Đây được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương và các vùng lân cận. Huyện cũng đã làm tốt công tác quy hoạch, tăng cường thu hút và lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm đầu tư cơ sở hạ tầng và từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương", Chủ tịch UBND Hoàng Vĩnh Khuyến cho hay.

Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà khẳng định, cụm công nghiệp đầu tiên được đầu tư tại huyện sẽ là động lực để địa phương tiếp tục phát triển các khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới, góp phần phát huy mạnh mẽ tiềm năng và thế mạnh của địa phương trong các năm tiếp theo.

Với thông điệp “chân thành kêu gọi, sẵn sàng hợp tác, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp”, cùng với cách tiếp cận lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, huyện Đầm Hà đồng hành và cam kết dành cho các nhà đầu tư những điều kiện thuận lợi nhất có thể trong quá trình đầu tư; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản.

Cùng với đó, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư yên tâm, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị; đồng thời, lan tỏa cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp địa phương tiếp tục nghiên cứu đầu tư, mở rộng sản xuất đối với những ngành nghề, lĩnh vực mà huyện có tiềm năng. 

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Đầm Hà. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Chủ tịch Công ty cổ phần Shinec, Chủ đầu tư Cụm công nghiệp phía Đông Đầm Hà B, ông Phạm Hồng Điệp, chia sẻ: Quảng Ninh có hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các địa phương của tỉnh với các Trung tâm kinh tế lớn trong cả nước; đặc biệt, Đầm Hà rất gần với thành phố Móng Cái giao thương với Trung Quốc, hệ thống giao thông kết nối rất thuận lợi cho xây dựng mối quan hệ phát triển các khu công nghiệp phụ trợ cho địa phương, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm của Đầm Hà, từng bước nâng cao chất lượng, trình độ lao động tại địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.  

Mục tiêu của Shinec là xây dựng các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn, gắn phát triển công nghiệp với bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm cho lao động địa phương. Hiện, Công ty đã dành một khu cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thuỷ hải sản của địa phương, xây dựng và cho thuê các nhà xưởng để doanh nghiệp địa phương thuê, thu hút các nhà máy công nghiệp phụ trợ và các doanh nghiệp. Nhà đầu tư thứ cấp khi đến đầu tư tại cụm công nghiệp phía Đông Đầm Hà B sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. 

Theo dự kiến Cụm công nghiệp Đầm Hà B sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Shinec với các đơn vị xúc tiến đầu tư để cung ứng dịch vụ quảng bá và giới thiệu cho thuê đất thuộc Cụm công nghiệp phía Đông Đầm Hà B.

Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.