Huyện Anh Sơn phấn đấu đến năm 2025 trong tốp đầu các huyện miền núi tỉnh Nghệ An

Tối 11/6, huyện Anh Sơn (Nghệ An) tổ chức kỷ niệm 200 năm danh xưng Anh Sơn và 60 năm ngày tách lập huyện (1963 - 2023). Dự buổi lễ có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và đông đảo nhân dân địa phương.
Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân huyện Anh Sơn; đồng thời đề nghị, huyện cần tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, phát huy nội lực, thu hút ngoại lực. Địa phương cần khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đặc thù riêng, nhất là lợi thế về vị trí địa lý, phát triển để trở thành trung tâm giao thương, đầu mối giao thông của tỉnh và vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình phát triển, huyện cần quan tâm quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản, coi trọng bảo vệ môi trường; đó vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ bản của phát triển bền vững, trên cơ sở ứng xử hài hòa với thiên nhiên, lấy bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân làm mục tiêu hàng đầu.

Địa phương cần chăm lo, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của vùng đất cổ Anh Sơn trong phát triển văn hóa, xây dựng con người; tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế Anh Sơn ở vị trí tốp đầu các huyện miền núi tỉnh Nghệ An.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, huyện cần tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở Đảng, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo, bảo đảm bình đẳng, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Với vị trí chiến lược quan trọng, có đường biên giới dài gần 6 km tiếp giáp với tỉnh Bolykhamxay (Lào), địa phương cần hết sức quan tâm đến công tác quốc phòng, an ninh; chú trọng củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc về lịch sử hào hùng của huyện Anh Sơn được biểu diễn tại lễ kỷ niệm. 

Năm 1822, phủ Anh Đô lúc bấy giờ được đổi tên thành phủ Anh Sơn. Khi mới ra đời, Anh Sơn là địa danh hành chính của một vùng đất rộng lớn bao gồm 5 huyện: Chân Lộc, Lương Sơn, Nam Đường, Thanh Chương và Hưng Nguyên. Trải qua biến thiên của lịch sử, trong tiến trình phát triển, Anh Sơn đã qua nhiều lần thay đổi về địa giới, thể thức hành chính. Năm 1963, huyện Anh Sơn được chia thành 2 huyện mới gồm Anh Sơn và Đô Lương. Cùng với cả dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Anh Sơn đã trải qua những năm tháng gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng oanh liệt trong các cuộc kháng chiến trường kỳ. Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, Đảng bộ và nhân dân huyện tạo được những bước tiến vững chắc qua từng thời kỳ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Anh Sơn đạt 8,6%; giá trị gia tăng bình quân đạt 43,7 triệu đồng/người/năm. Đến nay, toàn huyện có 14/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và thông tin tuyên truyền được tổ chức thực hiện tốt. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình được chú trọng…

Chú thích ảnh
Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Anh Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Anh Sơn vinh dự được Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Tin, ảnh: Văn Tý (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.