Huy động trực thăng đưa 4 thuyền viên bị nạn vào đất liền

Vào khoảng 14 giờ ngày 4/7, trực thăng của Công ty trực thăng Miền Nam đã đưa 4 thuyền viên bị nạn trên biển cách Giàn PQP-HT (thuộc Công ty điều hành dầu khí Biển Đông, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) khoảng 12 km thuộc vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu vào đất liền an toàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, lúc 13 giờ 30 phút ngày 2/7, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận đơn trình báo của bà Vũ Minh Châu (sinh năm 1981, trú tại phường 2, thành phố Vũng Tàu) là chủ tàu cá BV 99078 TS do ông Lê Văn Giang (sinh năm 1980, trú tại Càng Long, Trà Vinh) làm thuyền trưởng; xuất bến ngày 22/6, tại cảng cá Cát Lở, phường 11, thành phố Vũng Tàu), trên tàu cá có 20 thuyền viên, đi khai thác hải sản.

Đến khoảng 24 giờ ngày 1/7, trong khi đang đánh bắt hải sản trên biển, thuyền trưởng Lê Văn Giang đã cho kéo cào lên tàu và cho thuyền viên nghỉ ngơi. Đến khoảng 8 giờ ngày 2/7, thuyền trưởng Lê Văn Giang gọi các thuyền viên thức dậy để tiếp tục làm việc thì phát hiện 4 thuyền viên là: Đặng Chòi Lường (sinh năm 1998, ở xã Tân Thanh, huyện Krông Nô, Đăk Nông); Đinh Văn Lý (sinh năm 1993, ở xã Xuân Viên, Yên Lập, Phú Thọ); Ngô Hoài Phong (sinh năm 1994, xã Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang); Nguyễn Văn Kim (sinh năm 1993, xã Đại Thành, huyện Phụng Hiệp, Cần Thơ) bị mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với bà Vũ Minh Châu giữ liên lạc với thuyền trưởng Lê Văn Giang và thông báo cho các tàu cá gần đó tiếp tục tìm kiếm 4 thuyền viên của tàu cá BV 99078 TS bị mất tích.
 

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 3/7, tàu Leader, IMO No.9403542  đang trên đường hành trình đi Singapore tại vị trí cách giàn PQP-HT khoảng 12 km đã cứu được 4 thuyền viên Việt Nam đang trôi dạt trên biển. Đồng thời, thuyền trưởng tàu Leader, IMO No.9403542  đã liên hệ với Giàn PQP-HT để điều tàu PTSC Tiên Phong đang làm việc tại vùng mỏ đến tiếp nhận 4 thuyền viên, cử bác sỹ xuống tàu PTSC Tiên Phong để kiểm tra, chăm sóc y tế ban đầu cho các thuyền viên.
Lúc đó, sức khỏe của 3 thuyền viên là Đặng Chòi Lường, Đinh Văn Lý, Ngô Hoài Phong dần hồi phục. Riêng thuyền viên Nguyễn Văn Kim sức khỏe suy kiệt nặng, tinh thần hoảng loạn, nguy hiểm đến tính mạng cần được cấp cứu kịp thời.


Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, khoảng 9 giờ ngày 4/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty trực thăng Miền Nam sử dụng máy bay trực thăng bay ra Giàn PQP-HT để tiến hành các thủ tục tiếp nhận 4 thuyền viên bị nạn đưa vào đất liền cấp cứu kịp thời.

Đến khoảng 14 cùng ngày, trực thăng của Công ty trực thăng Miền Nam đưa 4 thuyền viên vào đất liền đã hạ cánh tại sân bay Vũng Tàu. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã điều động xe cứu thương và quân y đưa thuyền viên Nguyễn Văn Kim đến bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu) để tiếp tục điều trị.

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra xác minh làm rõ vụ việc.
 

Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.