Huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm, ứng phó các sự cố trên biển

Theo Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 4 giờ ngày 28/3, tàu cá QB 1171 TS trên đường vào bờ, cách cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình khoảng 3 hải lý, thuyền trưởng phát hiện ngư dân Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1993 không có ở trên tàu, vị trí đánh bắt hải sản cuối cùng của tàu trên là lúc 22 giờ ngày 27/3, ở vị trí cách phía Đông Đông Nam, cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình khoảng 38 hải lý.

Thuyền trưởng đã cho tàu quay lại tìm kiếm và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Nhận được tin đề nghị hỗ trợ tìm kiếm, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình; Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động tàu cá địa phương, các tàu cá hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát, phát hiện hỗ trợ tìm kiếm; Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết, để tăng cường quan sát phát hiện cứu nạn; Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải. Biên phòng tỉnh Quảng Bình điều 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm; đồng thời thông báo huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm.

Lúc 19 giờ 48 phút ngày 27/3, tại vị trí cách phía Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 170 hải lý, tàu Mamma Mia, quốc tịch Liberia hành trình từ cảng Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận đi Malaysia có 1 thuyền viên bị bất tỉnh, tàu đã đưa bệnh nhân chạy về Vũng Tàu. Thuyền trưởng tàu đề nghị được hỗ trợ y tế. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy về bờ và phối hợp với cảng vụ Vũng Tàu để hỗ trợ cấp cứu. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu hỗ trợ, cấp cứu bệnh nhân khi tàu cập bờ, làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến 12 giờ ngày 28/3, tàu Mamma Mia vào đến vùng neo nước cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, thuyền viên đã tử vong, Biên phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý, xét nghiệm y tế và thực hiện các quy định về phòng dịch.

Trước đó, lúc 5 giờ 30 phút ngày 27/3, tại khu vực hòn Hang Tối, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, phương tiện tàu không biển kiểm soát có 2 lao động trên tàu, trong đó có ông Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1971 bị ngã xuống biển mất tích. Nhận được tín hiệu thông báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh điều 1 xuồng và 4 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức tìm kiếm, đến 8 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Thảo bàn giao cho gia đình.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.