Huy động nguồn lực hỗ trợ thi công đường đường dây 500kV mạch 3

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành đúng thời hạn dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương huy động tối đa nguồn lực từ các cơ quan, địa phương và các đơn vị liên quan hỗ trợ thi công đoạn qua địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Thi công tại vị trí cột 167 (xã cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc gói thầu 24 ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đây là vị trí giáp với ĐZ 500kV mạch 1 và mạch 2. Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 1/6/2024 về việc huy động các nguồn lực của địa phương để đảm bảo hậu cần và tăng cường hỗ trợ thi công công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương gồm: thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn cùng các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an… huy động các nguồn lực, lực lượng sẵn có, hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư, đơn vị thi công tổ chức tốt nhất việc hậu cần, nơi ăn, chỗ ở, sinh hoạt. Ngoài ra, còn hỗ trợ đơn vị thi công đi lại bảo đảm thuận tiện, vệ sinh, an toàn sức khỏe cho các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động, nhất là các lực lượng mới được huy động, tăng cường tham gia thi công dự án trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ dự án.

Trước đó, Điện lực tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 11 công nhân thuộc 15 đơn vị tham gia hỗ trợ thi công dự án. Theo phân công nhiệm vụ, các công nhân này tham gia hỗ trợ tại vị trí 313 và 319 thuộc địa bàn xã Tân Lộc (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); có mặt tại công trường và triển khai công việc từ ngày 1/6/2024.

Riêng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thành lập 46 tổ xung kích với 690 đoàn viên về các địa phương tham gia loạt hoạt động tình nguyện chi viện, hỗ trợ cho các đơn vị thi công. Những phần việc tuổi trẻ xung kích thực hiện gồm tham gia hỗ trợ tháo gỡ, di dời tài sản, công trình kiến trúc, phát quang cây cối bàn giao mặt bằng tạo hành lang tuyến; phối hợp chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan đảm bảo an ninh, an toàn giao thông những đoạn kéo dây qua các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường chính.

Cùng đó, tham gia hỗ trợ hậu cần, hỗ trợ công nhân thi công, phối hợp với nhà thầu cung cấp đầu mối, thông tin trong việc mua sắm, thuê máy móc, thiết bị, vật dụng (nếu cần). Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên khen thưởng kịp thời các lực lượng đang trực tiếp thi công công trình và các hình thức hỗ trợ khác phù hợp.

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đi qua địa bàn Hà Tĩnh khoảng 141,52 km, gồm có 285 vị trí (trong đó, có 141 vị trí qua đất rừng), 284 khoảng cột/113 khoảng néo, thuộc 9 địa phương: thị xã Kỳ Anh (26,26 km, 52 vị trí), huyện Kỳ Anh (23,59 km, 51 vị trí), huyện Cẩm Xuyên (30,46 km, 62 vị trí), huyện Thạch Hà (13,7 km, 28 vị trí), huyện Hương Khê (20,22 km, 35 vị trí), huyện Can Lộc (2,74 km, 5 vị trí), huyện Vũ Quang (4,2 km, 8 vị trí), huyện Đức Thọ (15,35 km, 33 vị trí) và huyện Hương Sơn (5,02 km, 11 vị trí móng).  

Hiện nay, các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch 285/285 vị trí móng cột (đạt 100%). Phần hành lang tuyến đến ngày 31/5/2024 tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành và bàn giao toàn tuyến 284/284 khoảng cột (tương đương với 113/113 khoảng néo) (đạt 100%).

Các đơn vị thi công đã hoàn thành đúc móng cột 285/285 móng cột; mới hoàn thành dựng cột 96/285 cột, kéo dây khoảng néo 02/113 khoảng néo. Các huyện, thị xã nỗ lực hỗ trợ đơn vị thi công với mục tiêu đảm bảo tiến độ hoàn thành đóng điện công trình trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công Tường (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.