Huy động 3.070 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 4, HNX đã tổ chức 16 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ, huy động được 3.070 tỷ đồng, giảm 68% so với tháng trước.

Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 4 chỉ đạt 18,6%, trong khi khối lượng đặt thầu gấp 1,7 lần khối lượng gọi thầu.

Về lãi suất, so với tháng trước, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Chính phủ tháng 4 tăng trên tất cả các kỳ hạn, với mức tăng từ 0,1 - 0,32%/năm; trong đó, lãi suất trúng thầu tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm tăng mạnh nhất, cùng tăng 0,32%/năm.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp tháng 4, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 7.006 tỷ đồng/phiên, giảm 49% so với tháng trước. Giá trị giao dịch mua bán lại (Repos) đạt 54,4% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Theo đó, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 556 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 63.800 tỷ đồng, giảm 23,7% về giá trị so với tháng trước.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu Chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 709 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 76.200 tỷ đồng, giảm 36,6% về giá trị so với tháng trước.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4.500 tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repos của nhà đầu tư nước ngoài đạt 194 tỷ đồng. Như vậy tháng 4, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo HNX, tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến 29/4/2020 đạt gần 1,11 triệu tỷ đồng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.