Huy động 2.650 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tuần này, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 2.650 tỷ đồng.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 11 thành viên dự thầu, huy động được 900 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,69%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/5/2019).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,04%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/5/2019).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,88%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/5/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 30 năm gọi thầu 250 tỷ đồng, có 5 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 250 tỷ đồng với lãi suất 5,88%/năm.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 93.980,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt trên 36% kế hoạch năm thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Theo Kho bạc Nhà nước, năm 2019, kế hoạch gọi thầu trái phiếu Chính phủ là 260.000 tỷ đồng; trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 40.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm (30.000 tỷ đồng), 10 năm (70.000 tỷ đồng), 15 năm (78.000 tỷ đồng), 20 năm (20.000 tỷ đồng) và 30 năm (22.000 tỷ đồng).

Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước sẽ có điều chỉnh khối lượng phát hành trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.