Hủy đấu giá hóa thạch bộ xương khủng long T-rex ở Hong Kong (Trung Quốc)

Nhà đấu giá Christie's đã hủy phiên đấu giá hóa thạch bộ xương khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex (T-rex), vài ngày trước khi phiên đấu giá diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc).

Trong thông báo ngày 21/11, Christie's cho biết đã đưa hóa thạch được đặt tên là "Shen" ra khỏi danh sách đấu giá trong tuần đấu giá mùa Thu dự kiến bắt đầu diễn ra vào ngày 25/11 tới ở Hong Kong. Một bảo tàng đã được mượn hiện vật này để trưng bày cho công chúng tham quan.

Được khai quật tại bang Montana của Mỹ, hóa thạch "Shen" nặng 1,4 tấn, cao 4,6 mét và dài 12 mét. "Shen" được cho là hóa thạch một con khủng long bạo chúa đực trưởng thành sống cách đây khoảng 67 triệu năm.

Bảo tàng Field ở Chicago, một trong những bảo tàng lịch sử tự nhiên lớn nhất thế giới, cho biết rất hiếm khi các nhà khảo cổ tìm thấy hóa thạch bộ xương khủng long hoàn chỉnh. Theo ước tính của Bảo tàng Field, một con khủng long T-rex có 380 xương. Các tài liệu ban đầu của Christie cho biết khoảng 80 xương của hóa thạch "Shen" là nguyên bản.

Trước đó, ngày 20/11, tờ New York Times đưa tin Christie's hủy đấu giá sau khi xuất hiện nghi ngờ về tính xác thực của một số bộ phận của hóa thạch "Shen". Theo đó, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Địa chất Black Hills, ông Peter Larson cho rằng một số bộ phận của "Shen" giống "Stan", một hóa thạch bộ xương khủng long T-rex khác đã được bán với giá 31,8 triệu USD tại một phiên đấu giá của Christie's năm 2020.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.