Hủy chuyến vì rắn bò trên máy bay

370 hành khách của hãng hàng không Qantas đã buộc phải hủy chuyến, nghỉ qua đêm trong khách sạn khi phi hành đoàn phát hiện một con rắn trên khoang máy bay tại sân bay quốc tế Sydney, Australia.

Tối ngày 22/9, 370 hành khách của hãng hàng không Qantas đã buộc phải hủy chuyến, nghỉ qua đêm trong khách sạn khi phi hành đoàn phát hiện một con rắn trên khoang máy bay tại sân bay quốc tế Sydney, Australia.

Hủy chuyến vì rắn bò trên máy bay ảnh 1

Rắn trườn trên cánh máy bay của hãng Qatas hồi tháng 1 năm nay. Ảnh: Internet

Người phát ngôn của Qantas cho biết, một thành viên trong đội bay đã phát hiện con rắn dài khoảng 20cm, có chiều ngang gần bằng thân chiếc bút tại khu vực cửa khoang máy bay trên chuyến bay số hiệu QF21 hành trình đến Tokyo. Rất may, vụ việc xảy ra trước khi 370 hành khách làm thủ tục lên máy bay. 

Hành khách đã được đưa đến khách sạn, trong khi các chuyên gia kiểm dịch tiến hành công việc kiểm tra. Tuy nhiên, họ vẫn chưa xác định được đó là loại rắn nào.

Đây là lần thứ hai trong năm xảy ra vụ việc “rắn bò lên máy bay” của hãng Qantas. Hồi tháng 1 năm nay, một con rắn dài 3 mét đã trườn trên cánh chiếc máy bay chuẩn bị thực hiện hành trình từ Cairns đến Papua New Guinea vào lúc sáng sớm. Hành khách đã phát hiện và thông báo cho nhà chức trách về sự cố này.


HT
(ABC News, Theaustralian)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.