Hút thuốc lá điện tử có thể gây ung thư phổi và khoang miệng

Kết quả nghiên cứu đăng tải trên tạp chí khoa học Carcinogenesis (Anh) số ra ngày 31/3 cho thấy các loại thuốc lá điện tử (vape) chứa nicotine có thể gây ung thư phổi và khoang miệng.
Chú thích ảnh
Hút thuốc lá điện tử cũng có thể gây ung thư. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Nghiên cứu do nhóm chuyên gia gồm các dược sĩ, nhà dịch tễ học, bác sĩ phẫu thuật lồng ngực và các chuyên gia sức khỏe cộng đồng thực hiện.

Theo nghiên cứu do Đại học New South Wales (UNSW) tại Australia dẫn đầu, việc hút thuốc lá điện tử cũng có thể gây ung thư. Các chuyên gia đã phân tích các nghiên cứu lâm sàng, thí nghiệm trên động vật và dữ liệu phòng thí nghiệm từ năm 2017-2025 về các hóa chất trong thuốc lá điện tử. Kết quả cho thấy những bằng chứng nhất quán về tổn thương ADN, viêm mô và khối u phổi ở chuột khi tiếp xúc với khói thuốc lá điện tử.

Các nhà nghiên cứu đã xác định được nhiều hợp chất gây ung thư trong khói thuốc lá điện tử, bao gồm các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và các kim loại giải phóng từ bộ phận đốt nóng. Phó giáo sư Freddy Sitas thuộc UNSW, đồng tác giả nghiên cứu, cho rằng hầu hết những người sử dụng thuốc lá điện tử để cai thuốc lá truyền thống đều rơi vào tình trạng sử dụng cả 2 loại thuốc lá này. Theo chuyên gia này, dựa trên những bằng chứng dịch tễ học gần đây từ Mỹ, những người hút cả thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 4 lần.

Phó giáo sư Sitas cho biết: “Thuốc lá điện tử đã xuất hiện cách đây khoảng 20 năm. Chúng ta không nên đợi thêm 80 năm nữa mới quyết định phải làm gì”. Chuyên gia này kêu gọi các nhà quản lý không nên lặp lại sai lầm trì hoãn hàng thế kỷ như đối với thuốc lá truyền thống trước khi hút thuốc chính thức được coi là nguyên nhân gây ung thư phổi.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?