Hút hồn ruộng bậc thang ‘Mùa vàng Hồng Thái’

Với những ưu đãi tiềm năng về sinh thái, cảnh quan thiên nhiên độc đáo và bản sắc văn hóa các dân tộc, hệ thống ruộng bậc thang xã Hồng Thái, huyện Na Hang đang được tỉnh Tuyên Quang xây dựng thành sản phẩm du lịch mới của địa phương.

Clip vẻ đẹp của ruộng bậc thang xã Hồng Thái, huyện Na Hang (Tuyên Quang) mùa lúa chín:

Hồng Thái là xã vùng cao của huyện Na Hang, nằm ở độ cao trên 1.280m so với mực nước biển, núi đồi hùng vĩ, điệp trùng, không khí quanh năm mát mẻ.

Ruộng bậc thang là một trong những sản phẩm du lịch độc đáo của xã Hồng Thái, thu hút du khách xa gần tới tham quan, chiêm ngưỡng. Những cánh đồng bậc thang nơi đây được đánh giá là một trong những danh thắng bậc thang vào loại đẹp nhất huyện, là một “công trình lao động sáng tạo vĩ đại” của người Dao Tiền.

Chú thích ảnh
Thi thu hoạch lúa tại ruộng bậc thang Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Khâu Tràng.

Mùa lúa chín vào tháng 9, tháng 10, các cánh đồng lúa đồng loạt chuyển sang sắc vàng rực rỡ. Từng dải sóng vàng uốn lượn bên sườn núi khiến nơi đây trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nét đẹp trong lao động của đồng bào Dao Tiền.

Toàn xã Hồng Thái có tổng diện tích ruộng bậc thang trồng lúa là 82 ha, tập trung nhiều nhất tại các thôn: Khau Tràng, Pắc Khoang, Nà Mụ. Ruộng có khi nằm cheo leo trên lưng chừng núi, sát đường đi, có khi nối liền từ đỉnh núi xuống tận khe suối với độ cao hàng trăm mét.

Chú thích ảnh
Đa phần ruộng của người Dao Tiền thường hẹp, chỉ vừa đủ một hoặc hai đường bừa.

Năm 2022, UBND huyện Na Hang tổ chức Lễ hội Mùa vàng Hồng Thái-2022 trong các ngày từ 7 - 9/10 với một loạt các hoạt động quảng bá du lịch, bao gồm: Trình diễn nhảy lửa của dân tộc Dao Tiền; trình diễn dù lượn bay trên mùa vàng Hồng Thái; tham quan trải nghiệm mùa vàng, đi bộ, check-in, săn mây, ngắm hoàng hôn; tổ chức thi thu hoạch lúa tại ruộng bậc thang Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Khâu Tràng...

Chú thích ảnh
Đồng bào Dao Tiền ở xã Hồng Thái, bằng đôi tay khéo léo, cần cù đã thêu, tạc giữa đất trời những bức họa ruộng bậc thang tuyệt đẹp.

Lễ hội cũng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm, hàng nông sản đặc trưng, tiêu biểu, các sản phẩm hàng lưu niệm du lịch, các hoạt động tham quan, khảo sát tiềm năng và quảng bá du lịch huyện Na Hang.

Huyện Na Hang phấn đấu đến năm 2025 đón hơn 350.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 430 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng hơn 5.600 lao động. Các sản phẩm du lịch mới được quảng bá đang góp phần đưa hình ảnh Tuyên Quang đến gần hơn với người dân cả nước.
Bài, ảnh, clip: Lê Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.