Hút 7 lít dịch trong bụng của người phụ nữ

Sau hai giờ phẫu thuật, bác sĩ đã hút từ khối u ra tới 7 lít dịch, cắt bỏ toàn bộ tử cung và hai buồng trứng.

Ngày 27/8, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, bệnh nhân Đ.T.T (sinh năm 1950) tại Khánh Hòa, đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn với triệu chứng bụng to bất thường, gây ra cảm giác nặng nề, nhưng không đau. Được biết, bệnh nhân đã có đi khám bệnh tại địa phương phát hiện u nang với kích thước lớn.

Chú thích ảnh
7 lít dịch được lấy trong khối u của người phụ nữ tưởng chừng mang thai 6 tháng.

Bác sĩ Lê Thị Kim Ngân, Trưởng khoa Sản Nhi, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn nhận định, đây là một khối u bọc dịch trong, lành tính, có kích thước lớn hiếm gặp. Bệnh nhân tuy tuổi đã cao nhưng không có bệnh khác đi kèm nên các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật điều trị triệt để bệnh. Sau hai giờ phẫu thuật, bác sĩ đã hút từ khối u ra tới 7 lít dịch, cắt bỏ toàn bộ tử cung và hai buồng trứng. Sau phẫu thuật 5 ngày, bệnh nhân đã dần hồi phục và trở lại với sinh hoạt thường nhật.

Theo lời kể của người bệnh, nhận thấy bụng lớn dần nhanh chóng trong khoảng 2 tháng nay, có kèm sụt cân. Khi khám bệnh, các bác sĩ phát hiện ở bụng dưới có khối u khá to, tương đương người có thai 6 tháng. Các bác sĩ đã thực hiện kiểm tra các cận lâm sàng như siêu âm, xét nghiệm máu, chụp cộng hưởng từ (MRI) và phát hiện khối u buồng trứng.

Bác sĩ Lê Thị Kim Ngân khuyến cáo: “Chúng ta cần chú ý đến những thay đổi trên cơ thể, đặc biệt là khi thấy xuất hiện khối u bất thường thì nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và có hướng điều trị thích hợp. Trong tình huống trên, nếu bệnh nhân chậm trễ đến bệnh viện, khối u tiếp tục phát triển thì bệnh nhân sẽ gặp những biến chứng nguy hiểm như khối u lớn gây chèn ép các cơ quan xung quanh, xoắn vặn gây hoại tử khối u, vỡ u gây chảy máu trong ổ bụng và dịch trong khối u sẽ gây viêm phúc mạc”.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.