Hướng đến ngành công nghiệp khai khoáng bền vững, bảo vệ môi trường

Ngày 4/10, Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên sản xuất và xây dựng đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội. Triển lãm do Tập đoàn Informa Markets tổ chức, với sự bảo trợ chính thức từ Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Phát biểu khai mạc, ông BT Tee, Tổng Giám đốc Tập đoàn Informa Markets Việt Nam cho biết, việc thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản của ngành Khoáng sản Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định. Nhu cầu về các loại khoáng sản của thị trường trong và ngoài nước là rất lớn và ngày càng tăng, do đó cần phát triển các công tác thăm dò, khai thác, chế biến các khoáng sản này một cách có hệ thống, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2012, Triển lãm đã thu được nhiều thành công đáng ghi nhận, thu hút những công ty hàng đầu trong ngành khai thác và xây dựng trong nước và quốc tế.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam Nguyễn Ngọc Cơ cho biết, năm 2022, Triển lãm quy tụ hơn 100 thương hiệu từ nhiều quốc gia phát triển trong ngành khai khoáng với mục tiêu là cầu nối giao thương hiệu quả giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm giới thiệu các công nghệ tiên tiến nhất, trang thiết bị máy móc hiện đại nhất phục vụ cho thị trường Việt Nam và khu vực. Triển lãm sẽ góp phần thúc đẩy sự chuyển giao, phát triển công nghệ mới, giải pháp mới trong lĩnh vực khai khoáng, cũng như mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành, góp phần hướng đến ngành công nghiệp khai khoáng bền vững, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Khách tham quan gian hàng triển lãm vật tư máy mỏ. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Triển lãm diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6/10/2022, có sự góp mặt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước như FMC Ltd, Famur Sa, Haver Niagara GmbH, JSG Industrial Pte Ltd, Valentini Antonio Srl, Quangong Machinery Co.,Ltd, Công ty Cổ phần Công nghiệp Âu Việt…, là các công ty đến từ Trung Quốc, Anh, Đức, Ấn độ, Italy, Ba Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Dự kiến có hơn 3.000 khách tham quan đến từ đa dạng các lĩnh vực hoạt động và cũng là sự kiện quy tụ các Hiệp hội Thương mại, cơ quan Chính phủ, viện nghiên cứu chuyên ngành và các đơn vị báo chí và truyền thông uy tín.

Với sự quan tâm của đông đảo cá nhân và tổ chức doanh nghiệp, Triển lãm đem đến rất nhiều sản phẩm, dịch vụ trưng bày đa dạng lĩnh vực khai khoáng gồm có: Hệ thống sản xuất phụ trợ mỏ than điện và điện mỏ than; vật liệu, dụng cụ, thiết bị chế biến khoáng sản; khai khoáng thông minh và tự động hóa; thiết bị khai thác bề mặt, khai thác ngầm; vận chuyển; dịch vụ tổng hợp. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu các dịch vụ như: Tự động hóa; hóa chất; thiết bị nặng; cơ sở hạ tầng, quản lý, vật liệu, dụng cụ và thiết bị thuộc lĩnh vực xây dựng.

Trong thời gian diễn ra Triển lãm, các chương trình hội thảo chuyên ngành được tổ chức với sự tham gia của các diễn giả uy tín, các chuyên gia hàng đầu trao đổi, cập nhật các kiến thức, nghiên cứu phục vụ ngành khai thác, khai khoáng và xây dựng như: Số hóa trong ngành khai khoáng: Từ lý thuyết đến ứng dụng thực tiễn”; Ứng dụng thực tế của công nghệ, mô phỏng, số hóa và robot cho ngành Khai khoáng...

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ liên tục dao động mạnh và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi nhanh chóng theo từng ngày.

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.