Hướng dẫn người dân bảo vệ đàn vật nuôi trước rét đậm, rét hại

Các đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại tỉnh Ninh Bình những ngày gần đây giảm sâu, ngành nông nghiệp cùng nông dân các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ đàn vật nuôi trước rét đậm, rét hại, hạn chế tối đa thiệt hại.
Chú thích ảnh
Bò sữa chịu được nền nhiệt độ thấp nhưng vẫn cần chú ý bảo vệ khi trời quá rét, nhất là đối với bê non sức đề kháng còn yếu. 

Tại phường Duy Tân, nơi có đàn bò sữa lớn nhất tỉnh Ninh Bình với số lượng hơn 1.500 con, việc phòng, chống rét luôn được quan tâm. Chính quyền địa phương giao cho Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật cả về chuồng trại và chăm sóc cho bò sữa trong mùa đông. Các hộ chăn nuôi cũng đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho đàn bò.

Ông Nguyễn Văn Can, người có kinh nghiệm chăn nuôi bò sữa nhiều năm tại phường Duy Tân cho biết, bò sữa là vật nuôi có xuất xứ từ vùng ôn đới, chịu được nền nhiệt độ thấp nhưng vẫn cần chú ý bảo vệ khi trời quá rét, nhất là đối với bê non sức đề kháng còn yếu, càng cần giữ ấm, tránh gió lùa hơn. Đợt này, nhiệt độ giảm thấp, kéo dài, để bảo vệ đàn bò sữa, cần giữ ấm chuồng trại, cho bò ăn thức ăn giàu năng lượng như: cây ngô, cỏ voi, rơm ủ chua, cám, uống nước ấm và giữ chuồng khô ráo, sạch sẽ. Đặc biệt, khi nhiệt độ dưới 15°C, cần sưởi ấm cho bò bằng đèn hoặc củi.

Trang trại của ông Nguyễn Văn Quýnh, xã Bình Giang hiện đang nuôi gần 100 con bò thịt và bò sinh sản. Ngay khi nghe thông tin dự báo thời tiết về đợt không khí lạnh tăng cường, gia đình ông đã tập trung gia cố lại chuồng trại, che chắn thêm bạt xung quanh để tránh gió lùa, chuẩn bị thêm thức ăn, đặc biệt là thức ăn xanh cho đàn bò.

Ông Nguyễn Văn Quýnh cho biết, đàn bò là cả cơ nghiệp của gia đình, nên việc chăm sóc, bảo vệ đàn bò luôn được quan tâm, chú trọng. Đặc biệt là khi thời tiết thay đổi đột ngột, nhiệt độ giảm sâu. Bên cạnh việc chuồng trại được che chắn kín gió, dọn dẹp khô ráo, sạch sẽ, gia đình đặc biệt chú ý đến việc tăng cường lượng thức ăn xanh, bổ sung thêm cám, ngô và các loại khoáng chất để tăng sức đề kháng cho bò. Theo hướng dẫn của cán bộ thú y xã, gia đình cũng đã tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn bò.

Các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình cũng đang tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi.

Anh Trịnh Tiến Toàn, xã Bình Mỹ cho biết, trang trại của gia đình anh đang nuôi hơn 45.000 con gà thương phẩm. Gà được hơn 60 ngày tuổi nuôi trong chuồng kín thì không đáng lo khi nghiệt độ xuống thấp. Nhưng đối với gà giống mới nhập đàn phải được chú trọng việc phòng, chống rét.

Anh bố trí bóng đèn sưởi hồng ngoại 24/24h, luôn để nhiệt kế trong chuồng để theo dõi, duy trì mức nhiệt trong chuồng khoảng 25°C. Ngoài việc tiêm phủ kín vắc xin, anh tăng cường chất vỗ béo cho gà to và bổ sung khoáng chất tạo khung xương, tạo lông cho gà nhỏ để chúng chịu rét tốt hơn, bảo đảm tốt nhất cho gà sinh trưởng, tăng trọng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, sản xuất chăn nuôi của tỉnh Ninh Bình cơ bản được duy trì ổn định mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Hiện nay, đàn trâu có khoảng 24.000 con; đàn bò hơn 96.000 con; đàn lợn (không tính lợn con theo mẹ) khoảng 1,19 triệu con, đàn gia cầm khoảng 27,7 triệu con.

Chú thích ảnh
Người dân chuẩn bị thức ăn xanh cho đàn trâu bò. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về tình hình rét đậm, rét hại và các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi để các hộ chăn nuôi chủ động gia cố, tu sửa, che chắn chuồng trại, chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn, thực hiện chế độ chăn nuôi an toàn sinh học; bổ sung vitamin tổng hợp, khoáng chất và chế độ dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người chăn nuôi dùng tấm đệm lót, bóng điện bên trong chuồng để sưởi ấm cho đàn vật nuôi; đồng thời sử dụng củi, trấu đốt xung quanh chuồng trại để chống rét. Riêng đối với đàn trâu, bò, khi nhiệt độ xuống dưới 15°C khuyến cáo người dân không chăn dắt, thả rông ngoài đồng; chủ động chuẩn bị đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi nếu thời tiết có sương muối, rét đậm, rét hại kéo dài.

Bài, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trâu xổng chuồng tấn công khiến 6 người bị thương

Trâu xổng chuồng tấn công khiến 6 người bị thương

Chiều 24/10, hai con trâu bị xổng chuồng bất ngờ chạy trên đường tại thôn Tân Lập, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Một con trâu cái đã bất ngờ tấn công nhiều người trên đường khiến 6 người bị thương, trong đó chủ trâu bị thương nặng.

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Thúc đẩy phong trào đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp

Ngày 24/10, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi “Dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2026", với sự tham dự của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.