Hướng dẫn cách đăng ký về quê đón người thân trở lại TP Hồ Chí Minh

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn người dân cách đăng kí qua cổng thông tin điện tử của Sở để đi về các tỉnh đón người thân đang bị mắc kẹt vì dịch bệnh trở lại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Người dân TP Hồ Chí Minh có thể đi ôtô cá nhân hoặc xe khách, máy bay, tàu hỏa... về các tỉnh đón người thân bị mắc kẹt khi đủ điều kiện an toàn phòng dịch. 

Ngày 7/10, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã gửi công văn khẩn đến UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện để hướng dẫn, hỗ trợ người dân từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành trong trường hợp cấp bách và cách thức gửi hồ sơ để đón người thân đang bị mắc kẹt vì dịch bệnh. 

Theo đó, có 2 trường hợp khẩn cấp được di chuyển liên tỉnh. Thứ nhất là người đi từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành khác để đưa đón người bệnh hiểm nghèo; đưa đón con dưới 18 tuổi; phụ nữ mang thai; tham gia phỏng vấn trước khi đi nước ngoài; tham gia thi tuyển do các cơ sở giáo dục hay cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức; di chuyển theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan điều tra. Thứ hai là người dân TP Hồ Chí Minh từ các tỉnh, thành khác có nguyện vọng trở về thành phố phải có hộ khẩu thường trú tại TP Hồ Chí Minh hoặc có giấy xác nhận tạm trú tại TP Hồ Chí Minh; giấy xác nhận tạm vắng của địa phương có địa chỉ đến là TP Hồ Chí Minh. 

Đối với phương thức đăng ký gửi hồ sơ đi đón người thân trở về TP Hồ Chí Minh, người dân cần gửi đơn đăng ký đón người thân tại cổng thông tin điện tử của Sở GTVT TP Hồ Chí Minh. Người dân phải gửi đơn đăng ký trước thời gian dự kiến di chuyển về các tỉnh, thành phố khác ít nhất 48 giờ. Nếu đơn đề nghị được chấp thuận, trong 48 giờ, người dân sẽ nhận được file PDF giấy đề nghị hỗ trợ di chuyển trong trường hợp cấp thiết có mã QR. Người dân tự in giấy đề nghị hoặc mang theo bản điện tử trên điện thoại để sử dụng khi di chuyển đến các tỉnh, thành phố cần đi. 

Đối với các bản đăng ký không được chấp thuận, người dân cũng sẽ được Sở GTVT TP Hồ Chí Minh phản hồi nguyên nhân vì sao không được giải quyết để người dân làm lại đơn cho phù hợp. 

Đặc biệt, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cũng lưu ý những người đã được chấp thuận bằng văn bản của chính quyền nơi đi thì không cần Sở GTVT xác nhận di chuyển. Trong suốt hành trình di chuyển, người lái xe và người đi cùng phải cam kết và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu về phòng dịch như: tuân thủ 5K, đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh có giấy xác nhận dưới 180 ngày; có khai báo tại VNEID; kết quả xét nghiệm âm tính nCoV còn hiệu lực (trong 72 giờ)...

Theo Sở GTVT TP Hồ Chí Minh, tất cả trường hợp trên, người dân có thể đi ôtô cá nhân hoặc xe khách, máy bay, tàu hỏa... tùy theo điệu kiện của từng người. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.