Hungary và Ukraine ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục trong một ngày

Ngày 11/3, Hungary đã ghi nhận 8.312 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức cao nhất từ khi bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Số ca tử vong mới trong ngày là 172.
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện Lviv, Ukraine. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cho đến hiện tại, Hungary vẫn còn 8.329 ca đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 911 ca bệnh nặng phải sử dụng máy thở.

Chính phủ Hungary cho biết nước này đang trong làn sóng lây nhiễm thứ 3, khi số ca nhiễm tăng trở lại từ giữa tháng 2.

* Cùng ngày, Ukraine cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca phải nhập viện trong vòng 24 giờ qua. Số liệu của Bộ Y tế Ukraine cho thấy 4.250 người đã phải nhập viện vì mắc COVID-19 trong ngày 10/3, tăng gần 22% so với con số 3.486 ca nhập viện hôm 3/3. Trước đó, vào thời điểm đỉnh dịch cuối năm 2020, số ca nhập viện vì COVID-19 ở Ukraine chưa lần nào vượt quá con số 2.000 mỗi ngày.

* Tại Belarus, Bộ Y tế ngày 11/3 ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện ở Anh. Các ca nhiễm này bao gồm những hành khách đến từ Ba Lan, Ukraine và Ai Cập và cả những ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Belarus.

* Tại Nga, nước bị ảnh hưởng nhất khu vực châu Âu, 9.270 ca nhiễm mới đã được ghi nhận trong ngày 11/3, trong đó có 1.281 ca tại thủ đô Moskva, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 4.360.823 ca kể từ khi bùng phát dịch bệnh. Trong 24 giờ qua, cơ quan y tế cũng ghi nhận 459 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước lên 90.734 ca.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.