Hungary leo thang tranh cãi với EU trong thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp

Hungary có thể trả tiền mua khí đốt từ Nga mà không vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) chống Nga.
Chú thích ảnh
Nga là nhà cung ứng khí đốt lớn cho Hungary. Ảnh: AP

Đây là khẳng định được Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đưa ra ngày 9/4, nhằm đáp lại cảnh báo trước đó của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà President Ursula von der Leyen.

“Chúng tôi hiểu rằng một số người họ quan tâm đến lợi ích khác. Nhưng lợi ích của chúng tôi nằm ở việc bảo đảm nguồn cung năng lượng cho Hungary. Và chúng tôi sẽ bảo đảm nguồn cung đó bởi không ai được phép ép buộc người dân Hungary phải gánh chịu cái giá của chiến tranh”, ông Szijjarto nói

Ông Szijjarto cho rằng việc thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp sẽ không vi phạm lệnh trừng phạt của EU vì CEEnergy, công ty con của tập đoàn nhà nước MVM (Hungary) đã ký thỏa thuận mua bán song phương với Gazpromexport, công ty con của Gazprom (Nga), trong đó có điều khoản quy định hình thức thanh toán sẽ do nhà cung cấp quy định.

Đầu tuần qua, Thủ tướng Hungarty Viktor Orban tuyên bố Budapest sẵn sàng thanh toán hợp đồng mua khí đốt bằng đồng rúp nếu đây là điều cần thiết. Tuy nhiên, bà Von der Leyen sau đó khẳng định việc làm này là vi phạm lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga được dựng lên sau khi Moskva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Vào tháng 9/2021, CEEnergy đã ký hai hợp đồng dài hạn với Tập đoàn Gazprom của Nga để cung cấp tổng cộng 4,5 tỷ m3 khí gas mỗi năm thông qua các đường ống qua Secbia và Áo. Thỏa thuận giữa hai bên có thời hạn 15 năm và có thể được xem xét lại sau 10 năm kể từ khi bắt đầu có hiệu lực. Hiện Hungary phụ thuộc 85% vào nguồn khí đốt của Nga.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu các công ty, đối tác nước ngoài thuộc nhóm các nước "không thân thiện" sẽ phải thanh toán bằng đồng rúp đối với các hợp đồng mua khí đốt của Nga.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg, Hungarytoday)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.